Theo dõi trên

Giấy phép kinh doanh hết hạn: Vẫn còn nuôi nhiều heo để giết mổ

02/01/2019, 14:12

BT- Bước qua năm 2019, giấy phép kinh doanh giết mổ gia súc do Phòng Tài chính - Kế hoạch Hàm Tân cấp cho 2 hộ Bùi Văn Dân, Nguyễn Thị Hồng ở thôn Đông Hòa, Tân Hà (Hàm Tân) hết hạn, nhưng đến cuối năm nay 2 chủ trên vẫn còn chăn nuôi số lượng nhiều để giết mổ sinh lợi, gây bức xúc người dân địa phương. Nhiều người dân thôn Đông Hòa cho hay, nhất là hộ ông Bùi Văn Dân không thấy giảm đàn mà hiện tại nuôi khoảng 70 con heo thịt to, không có biện pháp xử lý phân heo căn cơ nên nước phân chảy ra ngoài đọng thành vũng lớn, tràn qua các nhà hàng xóm, bà con rất khổ sở. Như nhà ông Cao Đức Dũng ở sát chuồng trại trên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều lần nước phân chảy tràn qua vườn nhà ông, gây mùi hôi rất khó chịu với người trong nhà. Ông đã tốn chi phí hơn 20 triệu đồng mua gạch, xi măng, thuê thợ xây tường rào, mua đất đổ vào vườn cho cao hơn để ngăn chặn nước phân bẩn tràn qua, nhưng cũng không tránh khỏi. Nhà anh T. ở phía sau chuồng trại ông Dân, hết chịu cảnh mùi hôi đã bỏ nhà...

Riêng gia trại của bà Nguyễn Thị Hồng xây hầm biogas xử lý mùi hôi bài bản hơn, mùi hôi giảm hẳn “bớt khổ” với người dân ở gần. Thiết nghĩ, Phòng Tài nguyên Môi trường Hàm Tân cần xúc tiến kiểm tra 2 cơ cở trên theo hạn giấy phép kinh doanh giết mổ gia súc, yêu cầu chấm dứt hoạt động khi giấy phép hết hạn, chấn chỉnh việc biến tướng chuồng trại nuôi heo số lượng lớn, ô nhiễm khu dân cư thôn Đông Hòa hơn một 1 năm nay. Trước đây, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND Hàm Tân cho biết, đoàn kiểm tra của huyện sẽ tiếp tục giám sát 2 cơ sở trên; nếu chủ cơ sở không thực hiện theo cam kết, còn để phát tán mùi hôi ra các hộ xung quanh sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giấy phép kinh doanh hết hạn: Vẫn còn nuôi nhiều heo để giết mổ