Theo dõi trên

Giữ nguồn nước cho đảo Phú Quý

03/04/2019, 09:18

BT- Với vị trí địa lý nằm cách xa thành phố biển Phan Thiết 56 hải lý (hơn 100 km), diện tích 17 km2, dân số khá đông gần 30.000 dân, huyện đảo Phú Quý đã và đang triển khai các giải pháp thích hợp trước biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp để dự trữ các nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân… “Hiện nay trên đảo đã có một số ít hồ nước tự nhiên, đảo cần được xây dựng thêm các hồ thu giữ nước trong mùa mưa; ngăn chặn nước mưa chảy ra biển lãng phí lâu nay. Những hồ nước ngọt này sẽ có tác dụng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, tăng cường hệ thống tưới tiêu cho cây trồng nông nghiệp, bổ sung nguồn nước ngầm trên đảo; chống nguy cơ xâm nhập mặn ở các vùng gần bờ biển và thiếu nước về lâu dài. Cùng với đó, ngành chức năng triển khai dự án đánh giá nguồn nước ngầm đảo Phú Quý, hiện chưa biết trữ lượng nước này như thế nào, khai thác ở mức độ nào để có quy hoạch, sử dụng nguồn nước hợp lý, phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt người dân, bảo vệ tài nguyên nước của...

“Hiện kinh doanh dịch vụ, du lịch, chế biến thủy sản ở đảo đang phát triển khá mạnh, nhu cầu nguồn nước ngày càng cao, đòi hỏi nâng cấp nhà máy nước khai thác đạt công suất thiết kế 2.200 m3/ngày đêm, đáp ứng cho mọi đối tượng khách hàng thời gian tới”, ông Bùi Thế Nhân nêu đề xuất với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai thống nhất với vấn đề này, giao Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường hỗ trợ huyện triển khai, tuy nhiên Chủ tịch tỉnh lưu ý Sở Nông nghiệp & PTNT mời đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá mạch nước ngầm của huyện đảo không bị nhiễm mặn khi được khai thác nâng dần công suất của nhà máy phục vụ khách hàng. Chủ tịch tỉnh gợi mở, bên cạnh nước máy, Phú Quý chú trọng xây dựng hồ chứa nước mặt như đã và đang triển khai, vận động nhân dân xây bể chứa nước mưa, vận động xã hội hóa đầu tư vốn ứng dụng tiến bộ công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt của người dân ngày càng cao.

Được biết, trong những năm gần đây, huyện đảo cũng đã đầu tư trồng rừng kết hợp trồng cây lâu năm, trồng rừng ngập mặn, chống biển xâm thực; chuyển giao các dự án trồng rau trên cát cho dân, giữ độ ẩm đất mặt, chống bốc hơi nước, góp phần giữ mạch nước ngầm của huyện đảo…    

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ nguồn nước cho đảo Phú Quý