Theo dõi trên

Giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng

28/11/2017, 08:44 - Lượt đọc: 69

BT- Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1961), ngụ khu phố 4, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết xúc động nói: “Tôi từng bị án phạt tù 7 năm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân đã cải tạo tốt được miễn giảm 2 năm. Ngày nhận giấy ra trại về lại địa phương tôi rất vui mừng, nhưng thời gian đầu cũng không khỏi băn khoăn lo âu, không biết mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào. Thế rồi chính quyền địa phương, đoàn thể, anh cảnh sát khu vực đến thăm gặp, nói chuyện, động viên, gia đình cũng an ủi, tôi dần dần tự tin, vui vẻ sống bên người thân, tìm việc làm ăn phụ giúp gia đình”. Anh  Phạm Minh Nhật (SN 1989) ở khu phố trên cũng tương tự hoàn cảnh như chị Mai, phạm tội mua bán chất ma túy, được tha về trước thời hạn 2 năm. Tháng đầu chỉ ở nhà, trong lòng mặc cảm, tự ti, ít tiếp xúc với ai bên ngoài. Anh lo sợ không làm chủ bản thân lại tái phạm như trước. Tuy nhiên các cấp chính quyền đã quan tâm, giúp đỡ kịp thời, anh không còn thấy bị bỏ rơi, lấy lại lòng tin tìm kiếm việc...

                
UBND phường Đức Thắng trao quà cho người    tiến bộ.

Bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng cho biết: Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Công an phường phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực tích cực tham mưu hiệu quả việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh gắn biểu dương kịp thời, nhân rộng cá nhân tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cùng với đó, hệ thống chính trị, cộng đồng chung tay trợ giúp tâm lý, hỗ trợ pháp lý, giới thiệu việc làm… giúp người chấp hành xong án phạt tù về địa phương ổn định cuộc sống. Từ đó, phần lớn những người này có ý thức vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động, sản xuất để tái hòa nhập cộng đồng. Trong số 29 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đã được hướng dẫn các thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp lại chứng minh nhân dân, xóa án tích khi đủ điều kiện, cấp phiếu lý lịch tư pháp; tư vấn việc làm; giới thiệu, bố trí việc làm 4 người. Đã có 15 người tiến bộ (tỷ lệ gần 52%), 8 người tiến bộ từng phần (gần 28%). Tuy nhiên, việc tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn khó khăn. Trong số đó còn 6 người tái phạm, vi phạm pháp luật (tỷ lệ 20,7%); 9 người chưa có việc làm ổn định; phần nhiều họ làm việc thời vụ. Việc giúp đỡ tìm kiếm việc làm, vay vốn, tổ chức dạy nghề chưa được quan tâm đúng mức. Đa số cơ sở, doanh nghiệp không muốn tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc.

Tại buổi gặp mặt người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 80 của Chính phủ do phường Đức Thắng tổ chức mới đây, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV 28 - Công an tỉnh) chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm chỉ đạo sâu sát, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý, giáo dục, động viên, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù. Đặc biệt địa phương tìm nguồn hỗ trợ vốn vay, tạo điều kiện việc làm cho người mới chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Điều đó có ý nghĩa quyết định, thiết thực nhất để họ có thu nhập ổn định, có khả năng, điều kiện để hòa nhập cộng đồng, phấn đấu thành công dân tốt.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng