Theo dõi trên

Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc): Chặng nước rút về đích nông thôn mới

03/07/2017, 09:00

BT- Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực và tập trung của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nên bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, toàn xã đang bước vào chặng nước rút hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

                
      
Nhà máy sản xuất phụ liệu may KaoShing, tại    cụm công nghiệp Hàm Đức hứa hẹn sẽ giải quyết nhiều lao động tại địa    phương khi đi vào hoạt động.

6 tháng đầu năm 2017, xã Hàm Đức đã có 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt và vượt. Có được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, điều hành của UBND xã, sự nỗ lực của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, các Ban điều hành thôn và nhân dân. Công tác tuyên truyền gắn với phát động phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tăng cường, đã giúp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Từ đó người dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng phong trào. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước nâng lên rõ rệt.

Với 4 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: hiện xã đã có nhà văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao; 7/7 thôn đều có nhà văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Hiện nay đang thi công xây dưng khu vui chơi cho trẻ em (tại chợ Sa Ra cũ). Đồng thời tiếp tục hoàn thiện xây dựng và mua sắm thêm các trang thiết bị phù hợp; các khu tập thể thao đơn giản ở 7 thôn (hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, dụng cụ thể thao, nhạc cụ) phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông: xã đã có điểm phục vụ bưu chính, có dịch vụ viễn thông Internet, có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn đều đạt chuẩn.

                
      
Chợ Sa Ra được xây mới góp phần hoàn thành    tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Hàm Đức.

Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành chưa đạt, hiện xã đang kiến nghị huyện giúp đỡ. Về tiêu chí số 15 về y tế: thời gian qua, chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã tiếp tục được nâng cao, toàn xã vận động nhân dân tham gia BHYT, dự kiến  đến cuối năm 2017 đạt trên 85%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) dưới 24%. Tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chờ cuối năm để đánh giá phân loại.

Lãnh đạo xã Hàm Đức cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó xác định duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng. Trong quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiếp tục xây dựng và nâng cấp bê tông - xi măng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, lập lại trật tự lòng, lề đường xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trường, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình điện, nước sạch, cơ sở bảo vệ môi trường, phát triển cây xanh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân. Phấn đấu Đảng bộ xã giữ vững tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; các đoàn thể chính trị xã hội “vững mạnh”... để qua đó giữ và nâng chuẩn những tiêu chí  đã đạt, đồng thời nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch.

    
    Trong 6   tháng đầu năm, cán bộ và nhân dân xã Hàm Đức đã tổ chức nạo vét 4.200 m   kênh mương với kinh phí 85 triệu đồng. Nhân dân trong xã đã tự đầu tư   kinh phí 65 triệu đồng để xây dựng 2 tuyến đường bê tông-xi măng dài 190   m và 43 triệu đồng xây dựng kè mương chống sạt lở đường bê tông-xi măng   dài 134 m; đóng góp 35% kinh phí với số tiền hơn 243 triệu đồng để xây   dựng 8 tuyến đường bê tông-xi măng dài 1.354 m; đóng góp 12 triệu đồng   xây dựng mô hình tuyến đường giao thông bê tông-xi măng “sáng, sạch,   đẹp”.  

Trần Đình



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc): Chặng nước rút về đích nông thôn mới