Theo dõi trên

Hàm Minh:Cần thêm hệ thống nước sạch

05/03/2020, 09:31

BT- Cũng như bao xã khác ở huyện khô hạn Hàm Thuận Nam, Hàm Minh lâu nay vẫn thiếu nguồn nước sạch. Bởi vậy mà không ít hộ khó khăn ở đây đã được tiếp cận nguồn vốn chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Thuận Nam để xây lắp các hạng mục cấp nước, phục vụ sinh hoạt… 

                
   Đoàn khảo sát tín dụng nước sạch nông thôn    tại Hàm Minh.

Hiệu quả thiết thực

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở thôn Minh Thành, xã Hàm Minh được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình trên. Với gia đình đông con còn khó khăn như chị Hồng, số vốn ban đầu này thật quý giá. Hai vợ chồng bàn bạc, góp thêm ít tiền tiết kiệm, thuê thợ khoan giếng và làm nhà vệ sinh. Giếng khoan cạn gặp được mạch nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho 6 thành viên trong nhà. Khoản tiền tiết kiệm từ 3 sào thanh long trong vườn, chị Hồng dành dụm trả hàng tháng 500.000 đồng (gốc và lãi) cho tổ vay vốn trong thôn Minh Thành. Chị Hồng cho biết: “Tôi trả đều đặn gần 1 năm nay qua tổ tiết kiệm vay vốn trong thôn, tiền gốc được tính giảm dần, lãi cũng giảm. Khoản tiền hàng tháng không lớn, dễ trả”.

Cũng được vay vốn như chị Hồng, hộ chị Lương Thị Xuân Thúy dành lắp hệ thống nước máy sinh hoạt hết 12 triệu đồng, còn lại xây nhà vệ sinh; hộ anh Võ Văn Hòa xây bể lớn chứa nước… Ông Trần Định, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn nông dân thôn Minh Thành cho biết: “Trong thôn hiện có 2 tổ nông dân vay vốn đã triển khai cho gần 100 hội viên tiếp cận tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tùy theo điều kiện từng khu vực ở thôn Minh Thành, bà con vay vốn làm các hệ thống nước sạch khác nhau như: đào giếng, khoan giếng, lắp đặt nước máy sinh hoạt, xây bể chứa nước để sử dụng… Chương trình tín dụng những năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực cho sinh hoạt của người dân; góp phần giúp xã Hàm Minh hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, đạt chuẩn xã nông thôn mới”.

Mở rộng mạng lưới cung cấp nước

Ông Trần Định cũng cho chúng tôi biết thêm, Hàm Minh trải rộng trên nhiều khu vực khác nhau. Những hộ ở dọc các trục giao thông chính dễ tiếp cận hệ thống nước sinh hoạt (số hộ này còn ít); còn những hộ ở khu vực xa, hẻo lánh ở thôn Minh Thành, Minh Tiến… phải sử dụng giếng đào, giếng khoan, nếu gặp nước bị phèn thì xây bể trữ nước mưa dùng trong mùa khô. Bởi vậy nhu cầu sử dụng nước sạch trong người dân vẫn còn nhiều vào những năm tới. Bà con kiến nghị cần nâng mức cho vay tín dụng nước sạch lên 30 triệu đồng/hộ để góp phần đáp ứng nhu cầu xây lắp hệ thống nước sinh hoạt ở khu vực sâu, xa, đòi hỏi chi phí cao…

 Điều băn khoăn này của ông Định cũng được đại diện chính quyền, đoàn thể xã Hàm Minh đồng tình kiến nghị với Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải, khi ông dẫn đầu đoàn khảo sát chương trình tín dụng nước sạch nông thôn về làm việc tại Hàm Minh cuối tháng 2 vừa qua. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Non, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Minh cho biết: “Hiện nay ở những khu vực xa xôi giá vật tư đào giếng, khoan giếng đều cao so với trước; còn đấu nối được với hệ thống nước sinh hoạt của xã rất tốn kém. Chẳng hạn như 10 hộ cùng nhau lắp đường ống dẫn nước chính cần số vốn 50 - 100 triệu đồng, từ đó đưa các nhánh ống rẽ về đến mỗi hộ, chi phí thêm 10 - 20 triệu đồng/hộ mới có nước máy sử dụng (tùy khoảng cách xa gần). Cùng với đó, hệ thống cấp nước sạch ở địa phương cần được đầu tư mở rộng mạng lưới tuyến ống, giảm chi phí cho nhiều hộ dân đang cần được đấu nối, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng nhiều ở địa phương trên 11.000 dân này”…

Ông Nguyễn Đức Hải tiếp thu ý kiến cho rằng, xã Hàm Minh kiến nghị nâng mức vay vốn tín dụng nước sạch là phù hợp với thực tế. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ về mức vay này, cũng như mở rộng đối tượng cho vay tới HTX cải tạo công trình nước sạch cấp nước cho dân… Người dân Hàm Minh đang mong chờ mạng lưới nước máy tỏa ra nhiều nơi trong xã, cùng vốn vay được nâng lên để thuận tiện nối nguồn nước sạch sinh hoạt.

    
    Ông Nguyễn Văn Non, Phó   Chủ tịch UBND xã Hàm Minh cho biết, đến nay toàn xã đã có 1.646 hộ được   vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 17,592 tỷ   đồng; triển khai xây lắp 3.129 hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh, hầu   hết bà con đều trả gốc và lãi đúng kỳ hạn. Qua đó góp phần đưa tỷ lệ   người dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở Hàm Minh lên hơn 91%, hộ gia đình   có nhà tiêu hợp vệ sinh trên 86%, hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại   hợp vệ sinh 88%, hoàn thành tiêu chí môi trường của xã nông thôn mới Hàm   Minh.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Minh:Cần thêm hệ thống nước sạch