Theo dõi trên

Hàm Thắng tập trung giữ vững an ninh trật tự trong khu dân cư

05/12/2018, 09:12 - Lượt đọc: 6

BT- Xã Hàm Thắng - huyện Hàm Thuận Bắc là một trong những địa bàn giáp ranh với TP. Phan Thiết, nơi xảy ra nhiều vấn đề phức tạp mà lực lượng Công an xã và Công an huyện Hàm Thuận Bắc thường xuyên tập trung lực lượng giải quyết. Thời gian gần đây, tại xã Hàm Thắng nổi lên tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, ma túy... gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng tại địa phương, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có kế hoạch ngăn chặn hoạt động của tội phạm. Trong đó, thành lập tổ công tác tăng cường phối hợp và hỗ trợ cho các địa phương. Chú trọng triển khai các biện pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Hàm Thắng. Nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết triệt để tình hình tội phạm trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018, toàn xã xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so cùng kỳ gồm trộm cắp tài sản 5 vụ và cố ý gây thương tích 1 vụ. Về vi phạm hành chính xảy ra 23 vụ, giảm 26 vụ so cùng kỳ, chủ yếu là xâm hại sức khỏe, đánh nhau, trộm cắp tài sản, ném gạch đá vào phương tiện giao thông, nhà người khác…

Một trong những vấn đề nổi lên thời gian gần đây mà xã Hàm Thắng đang tập trung ngăn chặn đó là tệ nạn ma túy. Để giải quyết tình hình này, trước hết công tác điều tra xử lý các hành vi vi phạm được Công an xã Hàm Thắng thực hiện quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phát hiện 19 vụ/29 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,2 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng và triển khai các mô hình tiến tới xây dựng xã không có tệ nạn ma túy. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an xã Hàm Thắng tham mưu UBND, Ban An toàn giao thông xã triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, do địa bàn có quốc lộ 1A đi qua nên tai nạn giao thông luôn rình rập. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người, 3 người bị thương, so cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ, số người chết tăng 2 người và bị thương tăng 1 người. Ngoài ra, gần đây địa bàn nổi lên vi phạm về đăng ký, quản lý cư trú, nhất là hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhà trọ, karaoke có sử dụng tiếp viên nữ, dịch vụ game online. Đặc biệt, địa phương cũng đang lo lắng về tình hình thanh thiếu niên dùng ống nhựa làm súng tự chế bắn đạn bi hơi cồn, tiềm ẩn nguy cơ làm công cụ phạm tội.

Trung tá Lê Thanh Tùng- Trưởng Công an xã Hàm Thắng cho biết, trước tình hình trên, Công an xã đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể triển khai thực hiện một số chủ trương, biện pháp về đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên. Nhờ vậy an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ, trật tự an toàn xã hội chuyển biến, hoạt động tội phạm được kiềm chế không để xảy ra trọng án, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thời gian tới, Công an xã Hàm Thắng sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại địa phương, tham gia tích cực công tác bảo đảm an ninh trật tự và bài trừ tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng” trong phòng chống tội phạm. Trong đó, thực hiện tiêu chí 19 về “giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Hàm Thắng đang tập trung  thực hiện.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thắng tập trung giữ vững an ninh trật tự trong khu dân cư