Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: Giảm 26 tiêu chí nông thôn mới

17/04/2017, 09:04

BT- Qua triển khai rà soát kết quả thực hiện theo quy định bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện Hàm Thuận Bắc đã giảm 26 tiêu chí so với năm 2016.

                
Nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy ở Hàm    Thuận Bắc.

Cụ thể, qua rà soát trong quý I/2017, huyện Hàm Thuận Bắc tăng thêm 3 tiêu chí (tiêu chí số 16 - tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định từ 70% trở lên) của 3 xã: Đông Giang, Đông Tiến và Hàm Thắng) nhưng lại giảm đi 29 tiêu chí (giảm: tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở 7 xã; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất ở 10 xã; tiêu chí số 15 về y tế ở 10 xã; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa ở Hàm Thắng và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm ở Đông Giang). Hiện nay toàn huyện Hàm Thuận Bắc chỉ còn đạt 205 tiêu chí (cuối năm 2016 đạt 231 tiêu chí). Tuy nhiên, theo kết quả rà soát của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới tỉnh thì hiện nay toàn huyện Hàm Thuận Bắc chỉ còn đạt 156 tiêu chí, bình quân mỗi xã chỉ đạt 10,4 tiêu chí. 

Theo ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, sau khi rà soát theo chuẩn mới xã bị “rớt” chuẩn 2 tiêu chí là: tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã hiện còn 5,3%) và tiêu chí số 15 (tỷ lệ người tham gia bảo hiểm hiện tại của xã chỉ đạt 60%), do đó hiện xã chỉ còn đạt 15/19 tiêu chí. Theo ông Cường, trong 4 tiêu chí còn lại mà xã phấn đấu thực hiện để đạt chuẩn trong năm nay (giảm hộ nghèo dưới 5%, có chợ nông thôn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm trên 85%) thì khó khăn nhất là tiêu chí số 15. Bởi để đạt 85% tỷ lệ người dân của xã tham gia bảo hiểm như quy định thì cần phải có gần 3.000 người tham gia, đây là một thách thức không nhỏ.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã theo đúng kế hoạch. Đồng thời gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, nhất là phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ và xây dựng các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Giảm 26 tiêu chí nông thôn mới