Theo dõi trên

Hàng “handmade” của Ngọc và Kim

10/11/2017, 08:33

*Handmade trong tiếng Anh nghĩa là hàng sản xuất thủ công, nhiều công sức, thích hợp cho làm quà tặng người thân quen…

BT- Bắt đầu từ những món đồ len nhỏ nhỏ, xinh xinh tự móc cho con khi con còn bé cũng như làm tặng bạn bè, dần dà, chị Lê Ngọc và Lê Kim đã phát triển thành một cửa hàng chuyên doanh đồ may, móc…

                

Chị Ngọc kể, mẹ chị là bà Tám Minh, ngụ phường Lạc Đạo (TP. Phan Thiết), trước giải phóng học trường dòng ở Sài Gòn. Bà được các soeur, không chỉ dạy kiến thức mà còn nhiều kỹ năng khác, trong đó có kỹ thuật đan, móc, may vá… Lập gia đình, sinh 5 người con thì 3 cô con gái đều được bà “truyền nghề”. Nếu như chị cả Lê Tiên, giỏi may lẫn móc, nay đã theo chồng lên cao nguyên, thì Lê Ngọc thành thạo về móc và cô út Lê Kim khéo tay may vá.   

“Cửa hàng mở ra 3 năm nay, nhưng do trước đó chưa có địa điểm thuận lợi, nên ít người biết tới. Hơn 2 tháng nay,  khi chọn được địa điểm là số 478 Trần Hưng Đạo thì tôi thấy khách ghé đến thường xuyên hơn”, chị Lê Ngọc cho biết. Chị Ngọc cũng cho hay, để mở tiệm, ngoài “lưng vốn” do mẹ dạy, chị còn phải học thêm những mẫu mã mới ở nhiều nguồn. Còn Lê Kim thì theo học một khóa thiết kế, cắt may đồ kiểu nữ, các dạng túi xách… ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì chị móc, em may và cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ handmade, cùng phụ liệu đan, móc số 478 Trần Hưng Đạo sáng bừng lên bởi những sản phẩm handmade, chủ yếu dành cho trẻ. Tại đây, các sản phẩm đan móc rất đa dạng về kiểu dáng, màu sắc. Có cả những mẫu váy áo phối hợp đầy ngẫu hứng giữa chất liệu vải và len, để tạo ra những sản phẩm lạ mắt. Mỗi sản phẩm đều có sự chăm chút từng đường kim mũi chỉ, giá thành vì vậy không thể rẻ hơn hàng do máy sản xuất hàng loạt. Mỗi chiếc nón len trẻ sơ sinh khoảng 50 ngàn đồng, chiếc áo khoác trẻ con khoảng 200 ngàn đồng và khoảng 300 - 400 ngàn đồng nếu là áo khoác người lớn… Mỗi ngày,  hai chị bán được 3 - 5 món hàng, mặt hàng chạy nhất là nón em bé. Chị Ngọc tiết lộ: “Móc một chiếc áo khoác len phải từ 1 đến 2 ngày mới xong, mà xong là khách lấy ngay vì hàng do khách đặt. Vì vậy, nên chúng tôi phải làm cả ngày lẫn đêm mới có mẫu để bày ở cửa hàng”. Với cửa hàng handmade của Ngọc và Kim, phụ nữ Phan Thiết, những người thích thời trang, thích làm đẹp cho mình và người thân, có thêm một  địa chỉ nữa để lựa chọn…

Mai Kim Dung



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng “handmade” của Ngọc và Kim