Theo dõi trên

Hãy sớm hành động để bảo vệ bờ biển

27/11/2018, 15:26

BTO- Sau bão số 9, bờ biển Hàm Tiến bị sóng biển khoét sâu vào đất liền. Nhiều resort sử dụng bao cát, bạt phủ để ngăn chặn không cho xâm thực thêm.

Ngày 26/11, sau khi cơn bão số 9 đi qua, nhưng nhiều resort vẫn tiếp tục làm kè tạm để ngăn sóng khoét sâu thêm vào phần đất của mình. Phong - quản lý một câu lạc bộ lướt ván diều nói, phải kè che chắn lại, nếu không “bay” luôn câu lạc bộ.

Bãi biển Hàm Tiến bị xâm thực mạnh, thay vào đó là những bao cát lô nhô, khiến du khách đi dạo khó khăn.

Nhìn bãi biển, nhiều du khách có cảm giác nuối tiếc, hơn nữa không còn nơi để vui chơi tắm biển. Thiên nhiên đã ban tặng cho Hàm Tiến - Mũi Né nhiều thứ, nhưng cũng đang lấy dần đi nếu như chúng ta không sớm hành động.

Dưới đây là một số hình ảnh BinhthuanOnline ghi lại:

                                            
   
      Nhiều resort tiếp tục làm kè tạm bằng bao cát, để ngăn sóng khoét    sâu thêm
   
      Sóng biển khoét sâu vào đất liền, hư hỏng tài sản của các doanh    nghiệp du lịch
   
      Du khách đi lại trên bờ biển rất khó khăn

L.N –  ảnh. Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãy sớm hành động để bảo vệ bờ biển