Theo dõi trên

Hết tết giá vé xe vẫn “chễm chệ”

13/02/2017, 08:29

BT- Mỗi năm cứ dịp Tết Nguyên đán, thì điệp khúc giá vé xe tăng nhảy vọt trở thành quen thuộc với hành khách, dù bức xúc nhưng phải chịu, và âm thầm trút hầu bao cho các nhà xe, để được về với gia đình, hay trở lại làm việc. Đáng nói là vào thời điểm tết nhưng giá vé vẫn “chễm chệ” với kiểu thách thức hành khách.

Không còn là chuyện cũ, nhưng thực tế năm nào cũng diễn ra tình trạng giá vé tăng cao, thậm chí đột biến theo thời vụ. “Tết mà”, đơn giản thôi nhưng không biết bao nhiêu hành khách bị móc túi một cách hợp pháp. Các nhà xe như Phương Trang, Tâm Hạnh, Huỳnh Gia, Hạnh cà phê... giá vé 250.000 đồng/lượt, các xe đưa rước tận nơi cũng nâng lên 200.000 đồng/lượt theo chiều Phan Thiết – Tp. Hồ Chí Minh. “Em đi làm, đến 28 tết mới được nghỉ mua vé xe với giá cao, nhưng đến mùng 9 tết em trở lại công việc cũng mua với giá đắt đỏ như vậy.lương công nhân mà anh, cực chẳng đã phải chịu thôi” – Hoài Nhiên chia sẻ. Chưa kể, trẻ con cũng phải mua theo giá vé của người lớn.

Mặc dù trước đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đã ký công văn số 80 về việc áp dụng mức phụ thu giá cước xe khách bằng ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo đề nghị của Sở Tài chính (ngày 28/12/2016). Theo đó, mức phụ thu giá cước vận tải hành khách bằng ô tô đối với tuyến cố định phụ thu không quá 40% so với giá cước hiện hành, áp dụng cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô được phép hoạt động trên các tuyến liên tỉnh từ Bình Thuận đi TP. Hồ Chí Minh, thời gian áp dụng từ ngày 29/1/2017 đến ngày 5/2/2017 (tức là từ ngày mùng 2 đến mùng 9 Tếtâm lịch).

Đối với các xe do Sở Giao thông vận tải điều động tăng cường khác tuyến cố định, mức phụ thu không quá 60% so với giá vé hiện hành, thời gian áp dụng từ ngày 29/1/2017 đến ngày 5/2/2017 (tức là từ ngày mùng 2 đến mùng 9 Tết âm lịch). Trong đó, đối với các tuyến đi Đà Nẵng, Vinh do các bến xe tổ chức với mức giá như sau: Tuyến Phan Thiết – Thành phố Đà Nẵng, giá vé sẽ là 700.000 đồng. Tuyến Phan Thiết – thành phố Vinh giá vé là 1.000.000 đồng. Thời gian áp dụng ngày 22/1/2017 đến hết ngày 24/1/2017 (tức là ngày 25 đến ngày 27 tháng chạp năm Bính Thân).  

Theocông văn 80 của UBND tỉnh, các mức phụ thu giá vé nêu trên chỉ áp dụng cho các tuyến liên tỉnh Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh (tại các đầu bến thuộc tỉnh Bình Thuận), không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh khác và tuyến nội tỉnh. Nhưng xem ra, các nhà xe đã không làm đúng như cam kết.

“Mua vé cho mấy đứa nhỏ vào lại đi học thiệt tình rất bức xúc, giá vé cao đã đành, các nhân viên nhà xe còn tỏ vẻ khó chịu, thắc mắc cũng vậy chứ có giải quyết được gì đâu, mình cần cho con cái để khỏi lỡ việc học hành mà” – anh Nguyễn Dũng chia sẻ.

Như vậy, việc quản lý giá xe trong dịp tết vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các nhà xe không làm đúng theo tinh thần công văn 80 của UBND tỉnh. Việc tăng giá vào dịp tết có thể chấp nhận nhưng tăng ở mức độ nào để hành khách cảm thấy yên tâm, còn giữ niềm tin vào nhà xe, vào cơ quan quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải và để hành khách không bị móc túi vào dịp sau tết.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hết tết giá vé xe vẫn “chễm chệ”