Theo dõi trên

Hội Cựu thanh niên xung phong: Vận động 985 triệu đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa

13/07/2017, 09:02

BT- Hội Cựu TNXP tỉnh vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, gắn kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và 67 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2017). Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Trần Văn Mãnh (phụ trách các tỉnh phía Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh dự.

                
Hội Cựu TNXP tỉnh tặng quà.

Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Ban Liên lạc thuộc sư đoàn 9 (Quân khu 7) và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 người nghèo, cựu chiến binh, cựu TNXP, gia đình chính sách ở thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh; phối hợp với Câu lạc bộ nữ doanh nhân và Huyện hội Hàm Thuận Bắc thăm và tặng 500 phần quà, 200 tập vở và viết cho đồng bào nghèo xã La Dạ - huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. Ngoài ra, Tỉnh hội còn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm và tặng 111 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, liệt sĩ TNXP và nữ cựu TNXP cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 xe đạp cho học sinh là con cháu cựu TNXP nghèo với tổng trị giá 131 triệu đồng; xây mới 5 căn nhà và sửa chữa 1 căn cho hội viên cựu TNXP. Tỉnh hội còn vận động thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” gần 985 triệu đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội Cựu TNXP tỉnh đạt được 6 tháng đầu năm, đặc biệt là vận động thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục củng cố các cơ sở hội mới thành lập để đi vào hoạt động có hiệu quả, vận động phát triển hội viên. Về hoạt động nghĩa tình đồng đội, vận động mới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trước đó, sau khi Chủ tịch Hội Cựu TNXP Võ Thị Ngọc Liên ôn lại truyền thống Ngày Thương binh - liệt sĩ và Ngày TNXP Việt Nam, 150 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ đã được Tỉnh hội trao 150 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

 THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Cựu thanh niên xung phong: Vận động 985 triệu đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa