Theo dõi trên

Hơn 57 tỷ đồng cho hoạt động chữ thập đỏ

24/01/2019, 08:57

BT- Chiều 22/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động chữ thập đỏ của tỉnh năm 2018, tổng kết 10 năm cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh tiếp tục đem lại hiệu quả thiết thực. Kết quả, tổng trị giá các mặt hoạt động quy ra tiền hơn 57 tỷ đồng, đạt 197% so chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trong đó, nổi bật là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam”, đã cấp 43.065 suất quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trị giá 15 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng cũng được các cấp hội triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả như trợ giúp cho 827 bệnh nhân nghèo đi điều trị với trị giá hơn 4,1 tỷ đồng; cấp 529.637 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và những người cơ nhỡ, trị giá hơn 5,6 tỷ đồng…

Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 - 2018, toàn hội đã giúp đỡ được cho 445.010 lượt người, trợ giúp thường xuyên 5.000 địa chỉ trị giá hơn 76,2 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ năm 2019, hội sẽ chú trọng đổi mới công tác vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác nhân đạo, gắn với tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, nêu gương “Người tốt việc tốt” trong phong trào chữ thập đỏ tại địa phương.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 25 tập thể, 29 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2018.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 57 tỷ đồng cho hoạt động chữ thập đỏ