Theo dõi trên

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: “Nói không với rác thải nhựa”

24/09/2020, 09:24

Rác thải nhựa còn phổ biến

BT- Bây giờ các bà nội trợ đi chợ truyền thống mua bất cứ thứ gì, dù nhiều hay ít, đều được người bán đưa cho túi nilon đựng hàng, như túi đựng cá, tôm, rau củ, đến vài trái chanh, trái ớt cũng để túi riêng… Có chị em đi chợ khệ nệ xách một đống túi nilon chứa đầy thực phẩm hàng ngày. Rác thải trong ngày của các hộ gia đình ở TP. Phan Thiết, hay ở các huyện, thị khác hầu hết là… bao nilon. Cùng đó, nhiều quán cà phê, cửa hàng cũng thải ra rác thải nhựa như ly, ống hút, hộp đựng thức ăn…

Ở khu vực nông thôn rác thải nhựa còn là nỗi nhức nhối vì chưa được giải quyết căn cơ. Việc thu gom, xử lý rác thải các xã vùng quê còn gặp nhiều bất cập do thiếu kinh phí, phương tiện chuyên dụng, nên không ít nơi rác thải đổ ra các khu dân cư, đường giao thông nông thôn, chôn lấp tạm thời. Như ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, rác thải nhựa còn tồn tại một số trang trại, nhà vườn sản xuất, chế biến thanh long. Hộp đựng thức ăn, ly uống bằng nhựa của nhiều người làm công nhật cho trang trại cuối buổi chiều cũng còn để bừa bãi trong vườn. Rác thải nhựa vẫn còn vương vãi hai bên tuyến quốc lộ (1A, 28)… Trong khi đó, hàng chục tấn rác thải hàng ngày trong tỉnh chủ yếu được xe vận chuyển đến các bãi rác chôn lấp của các huyện, thành phố; ngoại trừ thị xã La Gi có Khu Liên hiệp xử lý chất thải La Gi, phân loại rác chế biến. Còn lại việc xử lý đốt, chôn lấp không đảm bảo môi trường lâu dài, số lượng rác thải nilon vẫn còn tồn tại không bị tiêu hủy hết, ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

Chung tay hành động

Để hạn chế tối đa rác thải nhựa, mọi người cần thay đổi thói quen trong sinh hoạt hàng ngày; như bà nội trợ xách giỏ nhựa đi chợ để không dùng túi nilon, dùng túi “thân thiện với môi trường” khi đi siêu thị mua sắm, bạn trẻ không dùng ống hút, ly nhựa mỗi khi vào quán nước…

Trước đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Đồng thời, tỉnh khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; lồng ghép phát động chủ đề về tác hại của sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, thu gom rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy vào đợt ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp Mặt trận, đoàn thể tỉnh triển khai không sử dụng nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần và ống hút nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, thay vào đó sử dụng các vật dụng thay thế khác như: ly sứ, thủy tinh, bình đựng nước dùng nhiều lần, bình nước lớn…

                
      Xử lý rác tại thị xã La Gi.

 Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phát động phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy như: ống hút, chai nước, hộp nhựa đựng thức ăn, chén, đĩa nhựa… Hành động như vậy, chúng ta tuân thủ khẩu hiệu: “Nói không với rác thải nhựa, nói có với tiêu dùng xanh”, “Chống ô nhiễm rác thải nhựa - Nếu bạn không thể tái sử dụng, hãy từ chối sử dụng” được Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 nêu ra. 

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: “Nói không với rác thải nhựa”