Theo dõi trên

Khu dân cư bảo vệ môi trường ở Lạc Trị

27/12/2018, 08:59

BT- Xuất phát từ khu dân cư (KDC) vốn phức tạp về môi trường, tháng 7/2018, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chọn thôn Lạc Trị (xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) làm điểm, thực hiện mô hình KDC bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Thôn Lạc Trị có diện tích khá rộng, so với 2 thôn còn lại của xã Phú Lạc và đông đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn sinh sống. Đây cũng là thôn trung tâm của xã, có 5km tuyến quốc lộ 1A đi qua. Nhiều hộ dân còn xem nhẹ việc bảo vệ môi trường ở gia đình và khu dân cư, thường xuyên xả nước thải, rác thải ra đường, chăn nuôi gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh…

                
Có 29 tuyến đường nội thôn Lạc Trị đã được    bê tông và quét dọn sạch sẽ.

Ông Mai Xuân Tây - Trưởng thôn Lạc Trị cho biết: Ngay trong ngày ra mắt mô hình, Ban chỉ đạo đã phân công tổ vận động và họ tộc thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở con cháu trong từng hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy ước bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 2 lần/tháng thông báo trên loa phát thanh thôn nội dung 4 không là không vứt rác bừa bãi ra môi trường, không xả nước thải ra biển, ao hồ, không chặt phá cây, không thỏa hiệp hành động gây hủy hoại môi trường và 4 có: giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và tuyên truyền người khác cùng thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành động hủy hoạt môi trường. Đặt 1 cụm pano lớn trước cổng làng và 2 khẩu hiệu đầu tuyến đường làng về giữ gìn vệ sinh môi trường. Cam kết đều đặn vào tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các hộ dân trong thôn buộc chặt những bịch rác và bỏ đầu ngõ để sáng sớm hôm sau xe rác tới gom. Đặc biệt vào đợt dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh trên cả nước, Ban điều hành thôn thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở và vận động người dân diệt bọ gậy, lăng quăng.

Sau 6 tháng triển khai, giám sát, do được thu gom rác thải đúng thời gian quy định nên các tuyến đường trong thôn lúc nào cũng sạch sẽ, phong quang. Cuối năm 2018 có 825/907 hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa, hơn 96% hộ sử dụng 3 công trình vệ sinh nước sạch, nhà tắm và thu gom đưa rác thải đúng nơi quy định để xe vận chuyển. 21 hộ chế biến thủy sản có mùi được tập trung vào nơi sản xuất theo quy hoạch. Các gia đình đều có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn. Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, không vứt vỏ bao bì thuốc trừ sâu trên mặt ruộng đồng, kênh mương. Bên cạnh đó, các hộ trong thôn còn tự nguyện đóng góp tiền, ngày công nạo vét khai thông mương thoát nước, làm đường bê tông vào nghĩa trang dân tộc Chăm, đảm bảo thời gian và nơi hỏa táng đúng quy định từ 3 – 5 ngày. 

Để thực sự cải thiện ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giúp họ thấy rằng, giữ gìn môi trường chính là giữ gìn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ông Mai Xuân Tây cho biết, trong năm tới, với nguồn trợ giúp của Nhà nước, Ban điều hành thôn Lạc Trị sẽ tiếp tục vận động nhân dân hoàn thành 6 tuyến đường giao thông nông thôn còn lại và khơi thông, lắp đặt cống thoát nước ở các cụm dân cư thường xuyên bị ứ đọng vào mùa mưa. Đồng thời phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã tuyên truyền hội viên hạn chế sử dụng túi nilon khi mua sắm, xây dựng bể thu gom chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng sản xuất lúa. Tổng vệ sinh môi trường hàng quý và phát động trồng cây xanh theo các tuyến đường, ở khu vực trường học. Cùng với đó kiến nghị Ngân hàng Chính sách cho hộ chưa có nhà vệ sinh vay vốn xây dựng nhà vệ sinh, bể chứa nước thải để giảm thiểu thải nước ra đường.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu dân cư bảo vệ môi trường ở Lạc Trị