Theo dõi trên

“Khu dân cư ngập giữa… trời nắng” đã có hướng xử lý

07/11/2017, 10:20

BTO- Sau khi Bình Thuận Online đăng bài “Khu dân cư ngập giữa… trời nắng” (20/7), UBND huyện Tuy Phong vừa có văn bản trả lời trong cuộc họp giao ban báo chí tháng 11/2017.

                       
      Điểm ngập nước qua xóm 7, thôn Hội Tâm, xã Hòa Minh

Theo phản ánh của tác giả bài báo, từ ngày đoạn Quốc lộ 1A qua xóm 7, thôn Hội Tâm, xã Hòa Minh được hoàn thành, bà con nơi đây chưa kịp vui mừng vì đường sá sạch đẹp, thông thoáng thì 2 bên đường trở thành ao chứa nước khi mưa về. Hơn 2 năm nay người dân phải sống trong cảnh ngập nước quanh năm, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà nhiều gia đình còn lao đao vì mùa màng mất trắng. Không riêng gì xã Hòa Minh, tình trạng ngập nặng cũng đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân xóm 12, thôn Hiệp Đức, xã Chí Công khi mùa mưa lũ đang đến gần. Bất kể mùa nắng hay mùa mưa, khu vực này đã biến thành “sông”. Mọi con đường đều bị chia cắt. Vài căn nhà hoàn toàn bị cô lập giữa biển nước. Muốn sang “sông” buộc họ phải chèo “đò”…

Theo UBND huyện Tuy Phong, thời gian đó do ảnh hưởng của các áp thấp và cơn bão số 10, mưa nhiều, hệ thống mương thoát lũ Hòa Minh – Chí Công đang quá tải, ách tắt dẫn đến ngập úng cục bộ tại khu vực trường Mẫu giáo - thôn Hội Tâm và nhà dân 2 bên đường Quốc lộ 1A (từ trường Mẫu giáo đến ngã ba Chí Công), đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực này. Sau khi báo đăng, ngày 18/8/2017, UBND huyện đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý thoát nước ngập úng. Theo đó, sẽ bịt 2 cửa cống ngang Km 1628+175, đồng thời xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, kéo dài cống ngang khoảng 400m mỗi bên, nối tiếp vào hệ thống thoát nước dọc sẵn có. Ngày 16/10, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT sớm triển khai thoát nước hạ lưu cống ngang tại vị trí nêu trên. Trước đó, ngày 29/9/2017, Bộ GTVT đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh hạng mục cải tạo cống thoát nước tại xã Hòa Minh thuộc gói thầu số 29. Và ngày 25/10, đơn vị đã tổ chức thi công hạng mục cải tạo thoát nước hạ lưu cống ngang vị trí Km 1628 +175 tại khu vực bị ngập úng, giúp người dân nơi đây yên tâm sản xuất.

M.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Khu dân cư ngập giữa… trời nắng” đã có hướng xử lý