Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá
Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá đảo Phú Quý: Công trình của lòng dân
BT- Ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2020-2025, người dân toàn tỉnh nói chung và huyện đảo Phú Quý nói riêng lại
càng vui mừng bởi 3 công trình chào mừng đại hội hoàn thành, phục vụ cuộc sống
nhân dân. Trong đó, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn
1) là dấu ấn riêng của một công trình nơi biển đảo, mang tầm chiến lược quốc gia
và ý nghĩa đối với người dân Phú Quý…
Niềm vui công trình mới
Ngày đầu tháng 10, những cơn gió chướng bắt đầu thổi ngoài biển khơi. Có mặt ở
đảo Phú Quý, nơi bao quanh là biển cả ấy, tôi cảm nhận được sự tươi mới, tràn
đầy niềm vui của người dân xứ đảo. Vui mừng hơn nữa, khi hôm ấy ở xã Tam Thanh
diễn ra lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đối với
khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Nhìn từ xa, khu neo đậu được xây dựng rất
kiên cố, kéo dài từ bờ, bao quanh, che chắn cả một vùng cửa biển. Đó sẽ là nơi
che chắn, neo đậu cho tàu thuyền mỗi khi gặp thiên tai, bão tố. Những tốp thanh
niên sau chuyến biển xa bờ, cũng không bỏ qua việc đứng ở dọc tuyến đê hướng
phía biển để câu cá giải trí, chụp hình lưu niệm. Theo chia sẻ của anh Đỗ Minh
Hoàng - xã Tam Thanh, niềm mơ ước của ngư dân trên đảo nay đã thành sự thật, kể
từ khi khu neo đậu được xây dựng và đưa vào sử dụng. Từ nay, ngư dân nói riêng
và nhân dân trên đảo sẽ yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa, bão đến.

Đơn vị thi công hoàn thiện đoạn kè còn lại.
Theo quan sát của chúng tôi, ở điểm cuối tuyến kè, hàng chục công nhân của nhà
thầu vẫn lao động hăng say. Cái nắng gió, khắc nghiệt của thời tiết nơi biển đảo
không làm họ nhụt chí. Ngược lại, ai nấy dù vã mồ hôi, với làn da rám nắng,
nhưng vẫn cặm cụi tập trung cao độ để hoàn thành nốt công việc còn lại. Sự quyết
tâm đó được ông Nguyễn Quốc Huy (quê Nghệ An) bộc bạch: “Tôi đã rời đất liền ra
đảo thi công công trình này được 6 tháng. Hiện anh em công nhân đang rất nỗ lực
để hoàn thành công việc, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ bàn giao công trình”.
Trong niềm vui ngày gắn biển công trình, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn
Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin: Dự án đầu tư Khu neo đậu
ra đời, xuất phát từ nhu cầu thực tế, định hướng phát triển kinh tế thủy sản.
Qua đó, phát huy tối đa mục tiêu đáp ứng cho 1.000 tàu cá công suất đến 600CV
của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản ngư trường
Nam Trung bộ, Trường Sa, DK1 vào neo đậu tránh trú bão, giảm thiểu thiệt hại về
người, tài sản và phương tiện hoạt động nghề cá; góp phần bảo vệ chủ quyền biển
đảo quốc gia.
Nỗ lực vượt tiến độ
Để thi công một công trình kè biển đã không dễ, xây dựng công trình ở biển đảo
càng khó khăn gấp bội. Đại diện nhà thầu thi công xây dựng, Thiếu tá Nguyễn Văn
Kháng - Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị - Công ty CP xây lắp Thành An 96 - Bộ Quốc
phòng cho biết: Công trình có diện tích mặt nước khu neo đậu 55,9 ha, bao gồm 2
hạng mục xây lắp đê chắn sóng phía đông, đê chắn sóng phía tây và phao neo tàu
được chia làm 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, đê chắn sóng phía tây nối với đê
phía đông của Cảng vận tải Phú Quý với chiều dài 952m. Riêng đê chắn sóng phía
đông nối với đường nhựa hiện hữu. Chúng tôi đã nỗ lực khắc phục các khó khăn như
điều kiện thi công chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp của sóng, gió, mưa bão và thủy
triều. Từ đầu năm 2020 đến nay, với quyết tâm chung, nhà thầu thi công đã tập
trung tăng cường thêm nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, phát
động phong trào thi đua toàn đơn vị với phương châm phấn đấu hoàn thành cơ bản,
kịp gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Đồng
thời, đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật và đảm bảo về an toàn lao động
và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Cũng theo đại diện nhà thầu thi
công, đến nay đơn vị đã thực hiện xong các hạng mục quan trọng, khó thi công như
đúc, hạ thủy và lai dắt lắp đặt vào vị trí thiết kế toàn bộ 65/65 thùng chìm bê
tông cốt thép, góp phần hoàn thành cơ bản công trình. Giá trị khối lượng thực
hiện của 2 gói thầu xây lắp đạt 420,5/439,7 tỷ đồng, đạt 95,6% giá trị xây lắp
toàn công trình. Dự kiến công trình sẽ nghiệm thu để đưa vào khai thác, sử dụng
vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh nhằm đáp
ứng kịp thời cho tàu vào neo đậu tránh, trú bão an toàn khi có mưa, bão.
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn
thành, là công trình của lòng dân. Niềm vui ấy sẽ nhân lên gấp bội, khi tới đây
Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng
giai đoạn 2 bao gồm các hạng mục còn lại theo quyết định phê duyệt dự án năm
2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Qua đó, nhằm hoàn thiện công trình đáp ứng theo
tiêu chuẩn khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Phú Quý. Khi ấy, dịch vụ
hậu cần nghề cá sẽ thật sự phát huy hết hiệu quả…
Kiều Hằng