Theo dõi trên

Kỉ niệm 76 năm “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam”:  Xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

06/06/2017, 08:39

BT- 76 năm qua (6/6/1941 - 6/6/2017), từ lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đã đánh dấu nên ngày lịch sử đối với người cao tuổi (NCT) Việt Nam. Để rồi từ đó, cộng đồng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm với NCT là tầng lớp đã có những cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Kể từ khi Hội NCT Việt Nam được thành lập, với hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp và toàn thể hội viên, đến nay, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành chức năng đã ban hành hơn 30 văn bản liên quan đến NCT, hệ thống chính sách liên quan đến NCT ngày một hoàn thiện. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Trung ương Hội NCT Việt Nam tương đối đầy đủ, chặt chẽ.

Tại Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội NCT các cấp đã kết nạp 2.374 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 89.780 người, đạt tỷ lệ 91,5%. Hội NCT tỉnh Bình Thuận và các cấp hội tại cơ sở đã vận động được 6,11 tỷ đồng, 12,24 tấn gạo để tặng quà và hỗ trợ cuộc sống cho 17.550 hội viên là NCT thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn, ốm đau lâu dài, không nơi nương tựa. Ngành lao động, thương binh và xã hội cùng các cấp đã tổ chức chúc thọ, mừng tuổi cho hơn 4.035 cụ, trong đó có 92 cụ tròn 100 tuổi; xây dựng và sửa chữa 44 căn nhà trị giá 912 triệu đồng. Trong chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội NCT đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho 13.356 lượt NCT. Tính đến tháng 4/2017 đã khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 5.835 cụ, mổ mắt đục thủy tinh thể, mổ mộng, quặm mắt cho 624 NCT với tổng kinh phí 2,333 tỷ đồng. Chương trình khám sàng lọc và mổ mắt dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” vào tháng 10 tới. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần tiếp tục được duy trì với phong trào rèn luyện sức khỏe, dưỡng sinh, văn nghệ; các câu lạc bộ đờn ca tài tử, cầu lông, văn nghệ được củng cố và hoạt động hiệu quả tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Một trong những nét mới của hoạt động Hội NCT tại Bình Thuận là việc triển khai đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” (CLB LTHTGN) giai đoạn 2016 - 2020. Đây là mô hình đã được thực hiện tại 18 tỉnh, thành phố cả nước từ năm 2005 với 1.200 CLB được hình thành. Năm 2017 là năm đầu tiên Bình Thuận triển khai thực hiện đề án theo Kế hoạch số 842 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1533 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thảo luận, thống nhất giai đoạn 2017 - 2018, tỉnh ta chọn 4 huyện gồm Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết để xây dựng ít nhất 4 CLB LTHTGN với mục tiêu thu hút từ 150 đến 200 thành viên tham gia sinh hoạt (với 70% là NCT, 70% là phụ nữ). Từ năm 2019 đến năm 2020 sẽ cố gắng hình thành 10 CLB tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với 500 thành viên. Các thành viên hoạt động trong CLB sẽ được hưởng các chính sách vay vốn sản xuất; được rèn luyện thể thao, văn nghệ giải trí, chăm sóc sức khỏe; tự giúp nhau trong sản xuất kinh doanh; phổ biến các thông tin, chính sách pháp luật…

CHÍ BÌNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỉ niệm 76 năm “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam”:  Xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau