Theo dõi trên

La Gi: Đường đã thông, hè đã thoáng

19/11/2018, 09:06

BT- Bây giờ đến thị xã La Gi, điều dễ nhận ra nhất là mỹ quan đô thị có nhiều đổi thay. Tình trạng vỉa hè, lề đường nhếch nhác, lộn xộn, phương tiện dừng đỗ sai quy định từng bước dẹp bỏ, tạo nên bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp, thoáng đãng, nền nếp hơn.

 Vỉa hè từng bước thông thoáng

Phòng Quản lý đô thị thị xã La Gi cho biết: Từ đầu năm đến nay, việc lập lại trật tự đô thị được thị xã triển khai kịp thời, đồng bộ từ công tác tuyên truyền vận động người dân đến việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý các hành vi cố tình vi phạm từng bước tạo sự thông thoáng, các điểm lấn chiếm được giải tỏa. Cùng với đó, Công an thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT. Đặc biệt thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm. Định kỳ hàng tuần các xã, phường đã tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Tại phường Phước Hội, lãnh đạo UBND phường thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an phường tuần tra kiểm soát và sắp xếp lại trật tự đô thị trên các tuyến đường như Lê Lợi, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Ngọc Kỳ… và khu vực chợ Phước Hội. Qua kiểm tra đã xử lý 40 trường hợp vi phạm về hành vi lấn chiếm lòng lề đường và đậu đỗ xe không đúng quy định; nhắc nhở 205 hộ gia đình các điểm buôn bán làm mất mỹ quan đường phố, che khuất tầm nhìn.

                
La Gi tập trung kiểm tra xử lý các trường    hợp lấn chiếm lòng đường.

Tại phường Tân An đã tổ chức cho gần 100 hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, gây ách tắc giao thông dọc tuyến đường Thống Nhất, Nguyễn Trường Tộ và tại vòng xoay Tân An... Đặc biệt cao điểm giữa năm 2018, 9 xã, phường của thị xã đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Theo đó, các xã, phường tập trung triển khai trên các tuyến đường chính, các khu vực trung tâm thị xã và các khu vực tập trung đông người. Đó là tuyến đường Thống Nhất thuộc địa bàn các phường Tân An, Tân Thiện, Phước Hội; tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Nguyễn Ngọc Kỳ, khu vực chợ tạm khu phố 5 - phường Phước Hội; tuyến đường Võ Thị Sáu và khu vực cầu Tân Long - phường Bình Tân; tuyến đường Lê Thánh Tôn và khu vực chợ Tân Hải - xã Tân Hải... 

Tăng cường tuần tra

Sau đợt ra quân lập lại trật tự  đô thị, hiện nay tình hình lấn chiếm hành lang đường bộ, lấn chiếm vỉa hè cơ bản ổn định và không còn tái diễn tại một số trục đường chính. Tuy nhiên vẫn còn hành vi tái lấn chiếm khi lực lượng trật tự đô thị không tổ chức tuần tra. Đặc biệt là tại giao lộ đường Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Trường Tộ còn xảy ra tình trạng các hộ dân lấn chiếm mương thoát nước, xây dựng công trình tạm để ở và kinh doanh buôn bán. Do đó thời gian tới, thị xã La Gi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát công tác lập lại trật tự đô thị gắn với tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mỗi người dân; tiếp tục tuyên truyền về Nghị định 46, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về kết quả lập lại trật tự đô thị. Cùng với đó, tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, tổ chức bán hàng quán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo, lắp dựng mái che... trái quy định và các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị...  

    
    Tại phường   Phước Hội xử lý 40 trường hợp vi phạm về hành vi lấn chiếm lòng lề đường   hè phố và đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; nhắc nhở 205 hộ gia đình   các điểm buôn bán làm mất mỹ quan đường phố; giải tỏa trên 50 quầy sạp,   hộ bán trái cây và hàng ăn uống tại đường Hai Bà Trưng, khu phố 2. Đa số   các hộ buôn bán đã được bố trí xuống khu vực chợ tạm, hiện nay lòng   đường Hai Bà Trưng đã thông thoáng, tạo mỹ quan cho khu vực.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Đường đã thông, hè đã thoáng