Theo dõi trên

La Gi: Huy động sức dân xây dựng đường giao thông nông thôn

09/05/2017, 09:05

BT- Phấn đấu đến năm 2020, thị xã La Gi có ít nhất 80% số km đường giao thông nông thôn (GTNT), hẻm nội thị được kiên cố hóa. Với mục tiêu đó, thời gian qua, thị xã đã tập trung phát huy sức dân đóng góp tiền, hiến đất làm đường, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

                
Vận chuyển vật liệu làm đường GTNT tại La    Gi.

Về La Gi hôm nay, đã có hàng trăm tuyến đường bê tông mới phẳng lỳ đến từng ngõ xóm. Những con đường đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân mà còn tạo nên diện mạo mới của thị xã trên đà phát triển lên đô thị loại III. Nhận thức rõ giao thông có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến nhu cầu sản xuất, đi lại và phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đã đề ra mục tiêu, kế hoạch bê tông hóa hệ thống GTNT trong từng năm. Trong đó xác định huy động sức dân đóng góp là chính với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như huy động bằng ngày công lao động, huy động nhân dân đóng góp vật liệu xây dựng (đất, cát, sỏi...) hoặc đóng góp bằng tiền mặt…

Bên cạnh sự đóng góp của người dân, một số xã, phường còn vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp tiền, phương tiện vận chuyển để làm đường. Nhờ đó, năm 2016, các xã, phường hoàn thành 84 tuyến đường GTNT tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 4,8 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2016, thị xã đã rà soát đăng ký kế hoạch xây dựng các tuyến đường GTNT là 55 tuyến với tổng số vốn hơn 8,3 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, một số xã, phường đã tổ chức vận động và được nhân dân đồng tình hưởng ứng rộng rãi nên nhu cầu đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã có sự điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, từ 55 tuyến tăng lên 86 tuyến với tổng số vốn trên 14 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp khoảng 5,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của UBND thị xã, các xã, phường đã có nhiều tích cực trong việc triển khai làm đường GTNT. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nên vai trò nòng cốt của người dân trong phong trào làm GTNT được phát huy.

Dự kiến từ nay đến năm 2020, thị xã sẽ thực hiện kiên cố hóa khoảng 50km đường GTNT và hẻm nội thị với kinh phí dự kiến hơn 40 tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp tự nguyện của người dân tối thiểu là 15 tỷ đồng. Riêng năm 2017, thị xã đăng ký đầu tư 64 tuyến đường với tổng số tiền trên 8,7 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp 3,4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thị xã đã thi công 15 tuyến đường, trong đó xã Tân Phước 7 tuyến; Tân Bình 5 tuyến; Tân Thiện 3 tuyến, số tiền nhân dân đóng góp trên 465 triệu đồng. Để đẩy mạnh phát triển GTNT, bên cạnh vận động sức dân, thị xã sẽ tăng cường huy động mọi nguồn lực trong xã hội và lồng ghép các chương trình, dự án khác. Đồng thời thị xã cũng có trách nhiệm cân đối nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách thị xã hàng năm để bố trí kịp thời, đủ vốn theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, quản lý chặt nguồn kinh phí…

T.Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Huy động sức dân xây dựng đường giao thông nông thôn