Những mẫu quảng cáo như: “Cho vay tiền mặt” hay “A lô là có tiền”, “vay tiền mặt không cần thế chấp”… thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường thành phố Phan Thiết. Có mẫu quảng cáo cùng một nội dung, 1 số điện thoại liên hệ nhưng lại được dán dày đặc trên các mảng tường nhà, cột điện,... Tuy nhiên, qua trao đổi với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận thì những nội dung quảng cáo cho vay tiền như trên lại không vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Những mẫu quảng cáo cho vay tiền trên do cộng tác viên các công ty tài chính tự in ấn, dán khắp nơi với mục đích cho vay tài chính tiêu dùng. “Theo thông tư số 43, ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính thì việc mức lãi suất, hình thức vay tín chấp, vay tiêu dùng trên cơ sở tự thỏa thuận của người vay với công ty tài chính. Còn việc dán các mẫu quảng cáo, phát tờ rơi như trên cần phải được các cơ quan chức năng xử lý để đảm bảo mỹ quan đô thị” – ông Phan Thanh Én – Chánh thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận nói. Về mặt nội dung rao vặt cho vay tiền không vi phạm các quy định về tài chính, ngân hàng song lại vi phạm các quy định về văn hóa, thể thao, du lịch và Luật Quảng cáo. Được biết, trên địa bàn Bình Thuận hiện có 5 công ty tài chính đang hoạt động với trên 560 điểm giới thiệu dịch vụ. Các mẫu quảng cáo, rao vặt trên đã vi phạm khoản 2, Điều 2 Nghị định số 28, ngày 20/3/2017, vi phạm Điều 51, Nghị định 158 ngày 12/11/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa , thể thao, du lịch và quảng cáo. “Theo kế hoạch số 2608, ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành, UBND tỉnh giao cho chính quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, tháo gỡ những rao vặt để tạo mỹ quan đô thị. Đối với các rao vặt có số điện thoại, sắp tới chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT kiên quyết cắt số điện thoại này” - ông Phạm Thanh Phong – Chánh thanh tra Sở VHTT và DL Bình Thuận cho biết. Thiết nghĩ, bên cạnh việc xác minh, thu hồi các số điện thoại vi phạm trên, các cơ quan chức năng cần xử lý vi phạm đối với các công ty tài chính trong việc cho nhân viên phát tờ rơi, dán quảng cáo trái quy định.
Ánh Dương