Theo dõi trên

Lưu ý tính pháp lý khi kinh doanh loại hình câu cá trên biển

22/03/2017, 16:12

BTO- Tại cuộc họp BCĐ phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận chiều qua (21/3), đại diện lãnh đạo huyện đảo Phú Quý cho biết: Năm ngoái Phú Quý đón trên 8.000 lượt khách trong và ngoài nước, năm nay dự báo sẽ tăng hơn. Mùa này (tháng 3 âm lịch) trời êm biển lặng, du khách tấp nập ra tham quan, du lịch, khám phá đảo. Vào mùa bấc sóng to gió lớn, khách lại thưa thớt do giao thông giữa đảo và đất liền chưa thật tốt. Dự kiến sắp tới Phú Quý sẽ đón hàng ngàn thanh niên đến từ TP.HCM, theo tour hành trình tuổi trẻ khám phá biển - đảo Tổ quốc. Phú Quý sẽ phải huy động hết 5 tàu vận tải hiện có và các cơ sở lưu trú trên đảo. Hiện Phú Quý đang triển khai đầu tư xây dựng thêm 2 cơ sở nghỉ dưỡng. Mùa này tàu cao tốc Phan Thiết- Phú Quý có thể đi – về trong ngày nên khá thuận lợi cho du khách.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận Ngô Minh Chính lưu ý Phú Quý phát triển giao thông và nguồn nước ngọt phục vụ du khách, vì Phú Quý đã được quy hoạch thành điểm du lịch quốc gia. Đặc biệt Phú Quý cần lưu ý vấn đề pháp lý khi phát triển loại hình du lịch câu cá trên biển. Các tàu thuyền làm dịch vụ này phải có giấy phép đăng ký, đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách. Đây là vấn đề đặt ra sau hàng loạt vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với du khách khi tham gia các tour du lịch mạo hiểm ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Được biết đảo Phú Quý có 10 hòn đảo lớn, nhỏ bao quanh, ngư trường phong phú, câu cá trên biển là loại hình du lịch giải trí thế mạnh của đảo. Thời gian qua nhiều du khách thuê tàu thuyền của ngư dân đi câu cá, câu mực trên biển, dù tàu thuyền chưa có giấy phép hành nghề này.

Đ D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lưu ý tính pháp lý khi kinh doanh loại hình câu cá trên biển