Theo dõi trên

Mang ánh sáng cho người nghèo

18/06/2018, 08:34

BT- Bệnh viện đa khoa Bình Thuận sáng chủ nhật ngày cuối tháng đông nghẹt người toàn các cô chú lớn tuổi. Các anh chị ở Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, cùng đội tình nguyện thanh niên, Tổ Công tác xã hội của bệnh viện và các thầy thuốc của Khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP. Hồ Chí Minh), Khoa mắt Bệnh viện tỉnh đều tất bật để hướng dẫn mọi người…

                
   Kiểm tra trước khi vào phòng mổ.

Nhiều người lần đầu được đi mổ mắt mừng lắm, gặp một cô dáng vẻ lam lũ, cô nói mình ở Hàm Thuận Bắc, 2 năm gần đây mắt cứ mờ dần, đi khám thì bảo đục thủy tinh thể định đi mổ mà gia đình chưa có điều kiện, nay được mổ miễn phí nên con cô chở xuống liền”. Rất nhanh các thầy thuốc và các tình nguyện viên đã hướng dẫn mọi người vào làm thủ tục và khám sàng lọc rồi chuyển lên mổ. Hơn 700 người cao tuổi đã được khám và 214 người mổ đục thủy tinh thể, mộng thịt. Nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân mổ mắt được chăm sóc rất chu đáo, phát thuốc miễn phí, ra về còn có quà tặng. Các bác sĩ còn để lại số điện thoại để khi về có gì cần tư vấn cứ gọi hỏi trực tiếp. Ông Tám Văn ở phường Phú Thủy, Phan Thiết sau khi mổ về cho biết: “Mắt thấy dần rõ hơn, tội mấy đứa trên bệnh viện, bác sĩ mổ với cô Lan, cô Hải ở Hội Bảo trợ rất nhiệt tình…”. Đây là việc làm thường xuyên của hội. Năm 2017 các anh chị trên cơ sở kế hoạch và nguồn tài trợ vận động được, hội đã thực hiện thủ tục theo quy định  về khám chữa bệnh nhân đạo xin phép mời các đoàn bác sĩ Bệnh viện Tổng Cục Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện NguyễnTrãi TP. Hồ Chí Minh. Hội đã tổ chức 10 đợt khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể và mộng mắt cho bệnh nhân nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Kết quả đã khám 2.061 lượt người, trong đó phẫu thuật 682 ca bị đục thủy tinh thể và mộng thịt. Đặc biệt đoàn đã ra tận đảo Phú Quý để mổ mắt cho người cao tuổi tại điểm Trung tâm Y Tế huyện đảo Phú Quý 75 ca; Bệnh viện đa khoa tỉnh (2 đợt) 344 ca; Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi 54 ca; Bệnh viện Đa khoa huyện  Bắc Bình 84 ca; Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân 47 ca;  Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận 105 ca; Trung tâm  Y tế huyện Tuy Phong 108 ca... Từ đầu năm đến nay mổ thêm 739 ca miễn phí, nâng tổng số bệnh nhân được mổ tổng cộng 1.421 ca, trong đó đục thủy tinh thể 1.079 ca, mộng thịt 342 ca, trị giá hơn chục tỷ đồng. Qua hơn một năm thực hiện các đợt phẫu thuật đục thủy tinh thể và mộng thịt, hầu hết các bệnh nhân đều có kết quả tốt, không có trường hợp bị tai biến trong lúc phẫu thuật, hoặc bị biến chứng sau phẫu thuật.

Chương trình “Mắt sáng cho người nghèo” ở Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi rất có ý nghĩa thiết thực, mang lại ánh sáng niềm vui cho rất nhiều người…

Thu ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mang ánh sáng cho người nghèo