Theo dõi trên

Một ngư dân Bình Thuận bị cá đâm rách mặt được cứu ở đảo Phan Vinh

22/08/2019, 19:32 - Lượt đọc: 6

BTO- Khoảng 7h30 sáng nay 22/8, Bệnh xá đảo Phan Vinh (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Đỗ Văn Tường trong tình trạng rách phần trên của mắt trái.

                
      Tường được sơ cứu tại đảo Tiên Nữ.

Trước đó,khi đang hoạt động đánh bắt trong khu vực huyện đảo Trường Sa, ngư dân Đỗ Văn Tường đã bị một con cá phóng vào mặt. Do cá có gai cứng phóng mạnh vào mặt đã làm rách phần trên của mắt trái (lông mày) chảy nhiều máu. Các thuyền viên trên tàu đã đưa ngư dân vào đảo Tiên Nữ gần nhất cấp cứu.

                       
      ... và được đưa về Bệnh xá đảo Phan Vinh.

Các cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ đã sơ cứu khâu 4 mũi, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh xá đảo Phan Vinh. Ngư dân Đỗ Văn Tường (SN 1983) ở xã Long Hải (Phú Quý) là thuyền viên của tàu cá số hiệu BTh 96599TS do ông Ngô Văn Thiện làm thuyền trưởng.

Hiện tại sức khỏe của anh Tường dần bình phục và được các y, bác sĩ bệnh xá đảo Phan Vinh tiếp tục theo dõi và điều trị.

Lê Ninh – Nguyễn Duy (từ Trường Sa)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một ngư dân Bình Thuận bị cá đâm rách mặt được cứu ở đảo Phan Vinh