Theo người dân, địa hình khu phố 9 cao hơn so với các phu phố khác nên áp lực nước không đủ mạnh để đẩy nước lên, nên nước ở đây khá yếu. Một số hộ dân còn dùng mô tơ, gắn trực tiếp vào đường ống phía sau đồng hồ và chờ đến đêm khuya bơm hút nước, may ra còn có chút đỉnh để sử dụng. Trước đây khu vực này được ưu tiên cấp nước, vì địa bàn cao, đất đá không đào được giếng. Một số vị trí đào được giếng thì nước không uống được, chỉ dùng tắm giặt, nhưng nay cũng đã cạn kiệt và bị ô nhiễm do sản xuất cá cơm. Toàn khu phố 9 có 345 hộ, trong đó chỉ có 114 hộ được lắp đặt đồng hồ nước. Như vậy, 345 hộ này dùng chung 114 đồng hồ nước, nên lượng nước nhà máy cung cấp luôn luôn thiếu hụt. Không riêng gì khu phố 9, rải rác các khu phố khác số lượng người dân được bắt đồng hồ nước cũng ít và hiện nay cũng lâm vào tình trạng thiếu nước như vậy.
Người dân kiến nghị các cấp, các ngành chức năng quan tâm đầu tư nguồn nước sạch đảm bảo đủ cấp cho dân, để người dân thoát khỏi cảnh thiếu nước như hiện nay. Nhằm bảo đảm sức khỏe, đời sống cho bà con, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường do thiếu nước.
Theo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, thời gian qua khu vực phường Mũi Né thường xuyên bị cắt điện, khi có điện thì nước dẫn tới cuối tuyến mất thời gian lâu hơn, nước lên khu vực cao lại càng khó hơn. Hơn thế nữa, thiết kế công suất của nhà máy hiện nay không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân phường Mũi Né. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đề nghị Điện lực Bình Thuận ổn định nguồn điện. Giải pháp lâu dài để có nguồn nước ổn , UBND thành phố Phan Thiết nên sớm tiến hành các thủ tục giao đất cho Trung tâm để đầu tư xây dựng nhà máy nước phục vụ người dân.
NL