Theo dõi trên

Nắng hạn gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ nhiều nơi

01/05/2019, 08:50

BT- Từ đầu năm đến nay, tình hình nắng hạn kéo dài làm cho một số khu dân cư trong tỉnh nằm trên địa hình cao, xa các nhà máy nước bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Nhất là các xã Hồng Phong, Lương Sơn (Bắc Bình), Hàm Đức, Đông Giang (Hàm Thuận Bắc); Thiện Nghiệp, Mũi Né (Phan Thiết); Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, Hàm Cường (Hàm Thuận Nam); Sơn Mỹ (Hàm Tân); Đức Tân, Đức Bình, Măng Tố (Tánh Linh). Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô ngày càng cao, vượt quá công suất thiết kế của các nhà máy nước. Một số nhà máy nước đã vận hành vượt công suất thiết kế từ 150- 200%, nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. 

                
Hồ chứa nước của Nhà máy nước Tân Minh, Hàm    Tân bị cạn kiệt.

Theo ông Lý Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Nước sạch - VSMTNT tỉnh cho biết: Nguồn nước thô bàu Chát của Nhà máy nước Thiện Nghiệp (Phan Thiết) đang bị suy giảm mạnh, do vận hành gấp đôi công suất thiết kế và bị ảnh hưởng chất lượng nguồn nước thô, vì Ban quản lý dự án Phan Thiết đang thi công mương thoát nước. Hiện Nhà máy nước Thiện Nghiệp chỉ vận hành cấp nước 400 - 500 m3/ngày, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân và phải cấp nước luân phiên theo từng khu vực dân cư. Các thôn Thiện An, Thiện Sơn cách xa nhà máy nước thường xuyên bị thiếu nước cục bộ. Hệ thống nước Lương Sơn, Bắc Bình, với công suất 1.000 m3/ngày và đã vận hành tăng công suất lên 1.400 - 1.500 m3/ngày. Nhưng vẫn thiếu nước cục bộ vào các thời gian cao điểm trong ngày và các khu dân cư nằm trên địa hình cao, xa nhà máy nước. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng nước của nhân dân ngày càng tăng cao; Trung tâm Nước sạch - VSMTNT tỉnh mới tiếp nhận đưa vào khai thác mạng tuyến ống cấp nước dài 20 km, được đầu tư mở rộng từ dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ và mới tăng thêm 200 khách hàng sử dụng nước sinh hoạt. Công trình cấp nước Hàm Đức, Phú Long (Hàm Thuận Bắc), có công suất 2.200 m3/ngày, nhưng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên 3.000 m3/ngày, nên thiếu nước cục bộ xảy ra một số nơi cách xa nhà máy nước. Nguyên nhân là do nguồn nước dưới đất ngày càng suy giảm và nguồn nước cấp bổ sung từ công trình cấp nước trung tâm huyện còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Tại Nhà máy nước Đức Bình, Măng Tố (Tánh Linh), lưu lượng nước thô đầu nguồn bị suy giảm nhiều, không đáp ứng cho nhà máy vận hành đủ công suất thiết kế, nên phải điều tiết cấp nước luân phiên và thiếu nước sinh hoạt cục bộ xảy ra ở một số nơi. Nhà máy nước Ngũ Phụng, Long Hải (Phú Quý) chỉ được phép khai thác nguồn nước ngầm khoảng 680 m3/ngày, nên không cấp nước thường xuyên cho nhân dân sử dụng, chỉ vận hành từ 14 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Công trình cấp nước Mũi Né (Phan Thiết), có công suất 800 m3/ngày và đã vận hành vượt công suất thiết kế lên 1.000 m3/ngày. Nhưng chỉ đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, dẫn đến thiếu nước cục bộ thường xuyên xảy ra ở các khu dân cư nằm trên địa hình cao, cách xa nhà máy nước. Trung tâm đã đề nghị các ngành chức năng tỉnh đầu tư tuyến ống chuyển tải bổ sung nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Phan Thiết đến Công trình cấp nước Mũi Né để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân. Hiện tại, Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại NID, TP.Hồ Chí Minh đã trình UBND tỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước tại Mũi Né, với công suất 5.000- 10.000 m3/ngày, sử dụng nguồn nước thô tại bàu Thiêu, xã Hồng Phong và được bổ sung nguồn nước thô từ kênh chính công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong (Bắc Bình). Khi nhà máy xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khu vực Mũi Né.

Được biết, Trung tâm Nước sạch - VSMTNT tỉnh đã hoàn thành đấu nối bổ sung nguồn nước cấp hợp đồng mua nước từ Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc, thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai, với lượng nước cấp bổ sung bình quân 120 - 150 m3/ngày, chưa đáp ứng đủ lưu lượng nước bổ sung theo hợp đồng 400 - 500 m3/ngày, do áp lực nước chưa đảm bảo yêu cầu. Trung tâm đã đề nghị Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc nghiên cứu gia tăng áp lực trạm bơm tăng áp, để cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân xã Tân Đức, Hàm Tân.

Tuấn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nắng hạn gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ nhiều nơi