Theo dõi trên

Nghiệp… biển

29/01/2019, 10:22

BT- Liên tục những ngày giáp Tết Nguyên đán 2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã cảnh báo thời tiết xấu đến các địa phương ven biển. Tại Bình Thuận, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực ven biển các địa phương thuộc huyện Tuy Phong, Bắc Bình, TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và huyện Phú Quý đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp triều cường. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản…

Tuy nhiên, liên tiếp những ngày qua, thông tin về tàu cá bị sóng đánh chìm, phá nước trên vùng biển Bình Thuận vẫn xảy ra. Đó là những lao động biển nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn thị xã La Gi, Tuy Phong. Giáp tết, trong khi mọi người cùng nhau sum vầy để chuẩn bị đón tết đầm ấm cùng gia đình, thì ở ngoài biển khơi mênh mông, lạnh giá, không ít phận người mỏng manh như chiếc lá, không chống chọi nổi giữa biển khơi. Gần nhất là trường hợp nữ lao động bị rơi xuống biển tại thị xã La Gi vào ngày 22/1. Thời điểm đó, tàu cá công suất 24CV, hành nghề lưới nậu, do anh Phạm Duy Sơn (SN 1984, trú tại khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hành nghề kéo lưới trên biển cách cửa biển La Gi khoảng 5 hải lý (về hướng Mũi  Điện), thì chị Đỗ Thị Duyên (SN 1984) là vợ của anh Sơn, bị rơi xuống biển mất tích. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng 25/1 thi thể chị đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy, đưa về cho gia đình lo hậu sự. Hai vợ chồng anh Sơn - chị Duyên có 3 con nhỏ, trên tàu đi biển của gia đình chỉ có hai vợ chồng, không thuê mướn lao động.

Trước đó vài ngày, khoảng 21 giờ ngày 20/1, tàu cá BTh 96513TS, công suất 270CV, hành nghề giã cào đơn, gồm 7 lao động, do anh Đỗ Minh Thịnh (SN 1983, trú tại thôn Hà Thủy, xã Chí Công, huyện Tuy Phong) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hành nghề tại khu vực mũi La Gàn, huyện Tuy Phong thì bị sóng đánh chìm. Hậu quả làm 1 lao động tử vong, 1 lao động bị mất tích. Người tử vong là em Đỗ Minh Lai (SN 2004, trú tại thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công). Người mất tích là anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1986, trú tại thôn Lâm Lộc 2, xã Hòa Minh). Riêng 5 lao động còn lại đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Cũng trong tháng 1/2019, vào lúc 21h30 ngày 12/1, một tàu cá của ngư dân thị xã La Gi bị phá nước chìm khiến 2 người mất tích. Đây là tàu cá BTh 99323 TS, công 420CV, do ông Cao Tư (SN 1980, trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng. Khi đang hoạt động cách Mũi Kê Gà, Hàm Thuận Nam 12 hải lý thì bị phá nước chìm tại chỗ. Trên tàu BTh 99323 TS có 10 lao động. Sau đó, 8 lao động đã được tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, 2 lao động còn lại mất tích (hiện đã tìm thấy thi thể) gồm ông Hồ Hữu Toàn (SN 1966) và Hồ Đức Phát (SN 2004)…

Nghề biển vốn vất vả, bấp bênh. Để có được những mớ cá tôm bán lấy tiền kiếm sống, những lao động biển đã đánh cược cuộc đời mình cho biển cả. Nghề đánh bắt xưa nay chỉ dành cho đàn ông, nhưng nay nghiệp biển còn xảy ra với những phụ nữ chân yếu tay mềm theo chồng ra khơi…

K. Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiệp… biển