Theo dõi trên

Người cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi

08/08/2017, 08:10

BT- Đến xã  Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam hỏi thăm bà Nguyễn Thị Lan, ai ai cũng biết và khâm phục về tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động.

Năm nay, bà Nguyễn Thị Lan đã bước sang tuổi 64, nhưng trông rất mạnh khỏe, lanh lợi cùng với chồng, con tập trung chăm sóc 5 ha thanh long và sản xuất 4 ha muối kết hợp với nuôi tôm sú nước lợ. Bà từng tham gia cách mạng từ năm 1968, hết làm giao liên rồi chuyển qua làm công tác y tế tại Huyện đội Hàm Tân. Đến năm 1978, bà phục viên về công tác tại Trạm Y tế xã Tân Thành cho đến lúc nghỉ hưu.

Cũng như bao gia đình khác, ban đầu vợ chồng bà hết sức khó khăn, phải lăn lộn làm ăn nuôi 5 đứa con ăn học và tích lũy vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Năm 2005, vợ chồng bà mạnh dạn vay mượn thêm vốn đầu tư trồng 2.000 trụ thanh long và tích cực tham gia các lớp huấn kỹ thuật canh tác thanh long, nuôi trồng thủy sản để ứng dụng vào sản xuất. Sau 4 năm trồng thanh long thu lợi nhuận cao, bà đầu tư mở rộng thêm 3.000 trụ trên đất hoa màu và hạ bình biến áp chong đèn cho vườn thanh long ra quả trái vụ. Nhất là mấy năm gần đây, bà sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, nên năng suất, sản lượng cao, đạt lợi nhuận từ 600- 750 triệu đồng/năm. Có nguồn vốn tích lũy trong tay, bà tiếp tục đầu tư sản xuất 4 ha muối kết hợp với nuôi tôm sú nước lợ để tăng thêm thu nhập gia đình khoảng 500 triệu đồng/năm, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động tại địa phương. Bí quyết làm giàu của bà là chịu khó đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác, nuôi trồng thủy sản do Hội Nông dân huyện và Trạm Khuyến nông huyện tổ chức; thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, chăm sóc cây trồng đúng quy trình và phòng trừ dịch bệnh kịp thời. Trong quá trình sản xuất, nuôi trồng thủy sản phải kiểm soát chặt chẽ đầu vào, đầu ra đối với sản phẩm, nhằm giữ vững thương hiệu.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Lan còn tham gia tích cực các phong trào thi đua do huyện, xã phát động, bằng cách đóng góp 6 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn và làm cổng đài liệt sĩ. Hàng năm bà ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2 triệu đồng và hỗ trợ 250 kg gạo cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Bà cùng với Hội Cựu chiến binh xã Tân Thành đứng ra bảo lãnh, ký kết với Công ty phân bón Ông Biển, Công ty phân bón Đại Nam bán phân bón các loại cho nhiều hộ dân trong xã gây quỹ cho Hội trên 100 triệu đồng để có thêm nguồn kinh phí hoạt động.

Nhờ vươn lên làm giàu bằng mô hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản, gia đình bà Nguyễn Thị Lan đã xây dựng nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, con cái học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định và được bình chọn đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi