Theo dõi trên

Người dân Tân Thuận mong sớm có đập ngăn mặn

05/04/2018, 17:18

BTO- Người dân xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam và xã Tân Hải, thị xã La Gi rất mong được tỉnh đầu tư đập ngăn mặn trên dòng sông Phan để có nước sản xuất vào mùa khô.

                
   
      Đập ngăn mặn do  nông dân đóng góp, đây cũng là nơi đoàn khảo sát dự    kiến trình UBND tỉnh xin phép đầu tư xây dựng

Hiện nay, mùa khô nước biển dâng lên gây xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho 1000 ha thuộc xã Tân Thuận và 200ha thuộc xã Tân Hải. Đập ngăn mặn còn có tác dụng tích trữ nguồn nước ngọt cho bà con sản xuất, vì đây là khu vực khan hiếm nước trong mùa khô. Nhiều năm nay bà con phải nạo vét, thậm chí đào móc ao dưới lòng sông Phan để kiếm nguồn nước tưới tiêu. Có năm bà con đành để thanh long và một số loại cây khác chết khô vì nguồn nước cạn kiệt, mặc dù đã nổ lực nạo vét ao hồ dưới lòng sông cạn. Khu vực gần cầu Quang nước thường bị nhiễm mặn, có khi tưới làm chết cây hoặc ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây trồng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và thu nhập của bà con nông dân.

                
   
      Hàng năm người dân đóng góp tiền để đắp đập giữ nước tưới tiêu trong    mùa khô

Năm nào cũng vậy, người dân phải đóng góp tiền để đắp đập ngăn mặn tích nước cho việc tưới tiêu mùa khô. Mỗi đập khoảng 30 triệu đồng, trên đoạn sông ngắn chảy qua xã Tân Thuận, người dân phải đắp nhiều đập để giữ nước với mong muốn đủ nước  tưới trong mùa khô, tiêu tốn số tiền không nhỏ và ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân.

Được biết, cuối năm 2015, Phòng NN&PTNT huyện Hàm Thuận Nam, các cơ quan chức năng về khai thác và quản lý công trình thủy lợi phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát và đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh xin chủ trương cho phép đầu tư đập ngăn mặn, để khắc phục thiệt hại cho bà con nông dân như sau: Vị trí dự kiến đầu tư đập ngăn mặn xã Tân Thuận tại thôn Hiệp Phước, cách cầu Quang 600m. Với qui mô công trình: đập có chiều dài khoảng 60m, mặt đập 3m kết hợp giao thông; đập tràn kết hợp xả lũ. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 10 tỷ. Nhưng đến nay người dân cũng chưa thấy công trình này được đầu tư.

                
   
      Người dân đắp đập để lấy nước tưới trong mùa khô, nhưng có năm cũng    không đủ nước tưới

Người dân 2 xã Tân Thuận và Tân Hải, rất mong các cơ quan chức năng tích cực xúc tiến đầu tư xây đập ngăn mặn để bớt khó khăn trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế. Theo đánh giá của đoàn khảo sát mới đây, đây là công trình hết sức cấp bách với tình hình của địa phương.

NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Tân Thuận mong sớm có đập ngăn mặn