Theo dõi trên

Nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

31/07/2019, 08:37

BT- Trẻ em (TE) là thế hệ tương lai của đất nước, vì thế công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục TE luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Thời gian qua, từ những việc làm thiết thực, cụ thể của cộng đồng dành cho TE trong tỉnh, nhất là TE nghèo, TE có hoàn cảnh đặc biệt là niềm động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện.

                
Diễn đàn TE tỉnh thu hút sự tham gia của    100 trẻ đến từ 10 huyện, thị, thành phố.

 Phong phú hoạt động bảo vệ TE

Nhằm mang lại cho TE cuộc sống an toàn, lành mạnh, từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động thiết thực, trợ giúp TE được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp triển khai. Các hoạt động phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ bị tim bẩm sinh; cấp học bổng, thăm, tặng quà nhân Tháng hành động vì TE; thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi đến cơ sở, gia đình vì cuộc sống an toàn, lành mạnh và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của TE theo luật pháp và Công ước quốc tế. Bên cạnh đó, các huyện thường xuyên rà soát TE có hoàn cảnh đặc biệt để giải quyết các chế độ chính sách kịp thời. Nhờ đó, 3.304 TE có hoàn cảnh đặc biệt được nhận trợ cấp xã hội thường xuyên, phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật phục hồi chức năng và các hình thức chăm sóc khác, đạt tỷ lệ 100%; gần 129.500 TE dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; 100% trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, hỗ trợ; 100% học sinh tiểu học được khám sức khỏe định kỳ; 572/572 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn - phòng chống tai nạn thương tích TE” chiếm tỷ lệ 100%.

Riêng trong Tháng hành động vì TE có trên 12.200 lượt trẻ được thăm tặng quà, trao học bổng và khám bệnh phát thuốc miễn phí. Song song, thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của TE vào các vấn đề của TE giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 10 huyện, thị, thành phố tổ chức Diễn đàn TE cấp huyện và đã chọn 100 trẻ em tham dự Diễn đàn TE cấp tỉnh. Song song, các hoạt động do đoàn thanh niên các cấp tổ chức thu hút nhiều trẻ tham gia như Câu lạc bộ “Quyền TE”, hộp thư “Điều em muốn nói”, duy trì 395 đội tuyên truyền măng non và 395 đội phát thanh măng non thu hút sự tham gia của 8.256 TE...

 Tăng cường phối hợp

Có thể nói công tác phối hợp liên ngành cấp tỉnh trong bảo vệ, chăm sóc TE ngày càng sâu sát, nhất là việc tiếp nhận, can thiệp và xử lý những vụ việc, những vấn đề nóng, bức xúc liên quan đến trẻ em. Nửa đầu năm 2019, toàn tỉnh có 21 TE bị xâm hại, bạo lực được các ngành có liên quan và cơ quan chức năng phối hợp can thiệp, trợ giúp kịp thời theo Nghị định 56; 100% TE bị xâm hại được trợ giúp phục hồi sức khỏe, tinh thần và trợ giúp pháp lý kịp thời với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/em. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ TE tỉnh phối hợp với các tổ chức phi chính phủ Vinacapital, Children Action, Bệnh viện tim Tâm Đức hỗ trợ 14 em phẫu thuật tim; trao 115 suất học bổng với tổng trị giá 105 triệu đồng... Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp xây dựng mới 10 mô hình “Quản lý, giáo dục TE lang thang, TE làm trái pháp luật tại cộng đồng”...

Những tháng còn lại của năm 2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn quy trình can thiệp, trợ giúp cho TE, kỹ năng tư vấn, tham vấn, phòng chống xâm hại... cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên các cấp tỉnh, huyện, xã. Tiếp tục thực hiện chương trình phòng chống bạo lực, xâm hại đối với TE, đặc biệt là TE gái; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại TE. Tập trung kiểm tra, giám sát tình hình tai nạn, thương tích TE, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Đồng thời, tích cực huy động mọi nguồn lực trong xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình bảo vệ, chăm sóc TE. Đặc biệt, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tham gia các hoạt động trợ giúp chăm sóc TE mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật.

    
    Hiện toàn   tỉnh có trên 353.000 TE dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 28,5%; hơn 3.300 TE có   hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 0,93% trên tổng số TE của toàn tỉnh. Từ   đầu năm đến nay, tổng kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc TE   đạt hơn 5,525 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh cấp 1,280 tỷ đồng; Quỹ   Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động 4,132 tỷ đồng; hơn 100 triệu đồng huy động   từ tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam...

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ, chăm sóc trẻ em