Theo dõi trên

Nhiều y, bác sĩ được tập huấn cấp cứu tai nạn lặn

01/11/2018, 09:42

BT- Sáng 31/10, Sở Y tế phối hợp Hiệp hội pháp ngữ tương trợ và phát triển khoa học đời sống (AFEPS) tổ chức chương trình hướng dẫn về tiếp nhận, chẩn đoán, phân loại và điều trị tai biến lặn; kiến thức về cấp cứu ban đầu, cách phòng ngừa và xử lý các tai nạn lặn biển. Hơn 50 cán bộ y tế của các trung tâm y tế nằm ven biển Bình Thuận hành nghề lặn (Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi và Phú Quý) tham gia chương trình.

Trước thực trạng ngư dân lặn biển cả nước với số lượng đông, tỷ lệ tai biến, di chứng, tử vong khoảng 2 - 5%/năm, ảnh hưởng đến đời sống nhiều gia đình tại Việt Nam. Riêng Bình Thuận,  từ năm 2014 đến nay, hơn 40 trường hợp tai biến do lặn biển, trong đó 10 trường hợp tử vong ngoại viện và còn nhiều trường hợp tai biến khác chưa được thống kê đầy đủ. Đây là tỷ lệ cao so các quốc gia miền Nam châu Mỹ. Kể từ năm 1998, AFEPS đã hỗ trợ chương trình cho các tỉnh gồm Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Vũng Tàu và Bình Thuận…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều y, bác sĩ được tập huấn cấp cứu tai nạn lặn