Theo dõi trên

Ông chủ tịch hội… đa năng

20/03/2018, 16:05

BT- Lần thứ 2 gặp lại ông Nguyễn Minh Uyên - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, sau vài năm tôi thấy ông vẫn năng động, vui vẻ, nhiệt tình…

Vượt khó làm giàu

Lần trước gặp, lúc ấy nhà ông có một chuồng gà ta với hơn trăm con. Ông bảo cả hội ông có phong trào nuôi gà vừa tăng thu nhập lại vừa đóng góp quỹ hội. Hóa ra ông vận động mỗi hội viên đều phải nuôi trong nhà ít nhất 10 con gà, từ 10 con ấy nhà nào có đất đai rộng hơn đã nhân lên nhiều, như gia đình ông chẳng hạn. Và hôm nay gặp lại, chuồng gà nhà ông được cơi nới thêm. Vừa vứt nắm thóc, cả bầy gà nhào vào tranh ăn thật thích mắt. Cho gà ăn xong ông dẫn chúng tôi ra xem ao cá sau vườn, cạnh đó là vườn điều xanh tốt xen lẫn cây ăn trái. Thu nhập từ gà, ao, trồng trọt xen canh 1 năm cũng dư tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Đặc biệt ông còn trồng thêm 2 ha rừng keo lá tràm đang lên xanh tốt xem như của để dành khi thu hoạch.

Ông cười: “Mình phải làm kinh tế giỏi thì mới có điều kiện để tham gia công tác xã hội, chứ như làm Hội trưởng Cựu TNXP xã mấy năm rồi đâu có lương và nhiều đoàn thể khác đều vậy”. Ngồi nói chuyện nghe ông kể lúc mới về Tân Đức làm ăn ai cũng khó khăn, vì đây là xã đa phần dân từ nơi khác đến khai hoang, làm nông nghiệp là chủ yếu, vốn liếng kinh nghiệm không có. Cứ lấy ngắn nuôi dài, tự học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từng thất bại mới có được ngày hôm nay.

 Đa năng

Nhìn ông lục chồng tài liệu ra mới thấy ông tham gia đủ các hội đoàn thể, nặng nhất là với vai trò thôn trưởng thôn 1…Công việc ở thôn đủ thứ chiếm khá nhiều thời gian của ông vào những ngày làm việc. Nhất là buổi sáng ông phải dậy sớm, thăm vườn chút, cùng vợ cho gà, cá ăn xong là chạy lên xã họp hành, bàn mọi chuyện xem công việc được giao đến đâu. Hội Cựu TNXP Tân Đức được Huyện hội đánh giá là 1 trong những hội mạnh về phong trào, nhất là phong trào giúp nhau làm kinh tế. Hội có 14 hội viên, gây quỹ được 17 triệu đồng, xoay vòng giúp cho 5 hội viên vượt khó vươn lên làm giàu. Ông cho biết: “Ở đây được cái các đảng viên trong chi bộ đều đoàn kết, gương mẫu nên làm việc gì cũng dễ, bên cạnh đó các cán bộ hội, đoàn thể nhiệt tình nên các phong trào trong thôn đều vượt kế hoạch.”

Toàn chi bộ có 33 đảng viên, có 6 chi hội đoàn thể, 8 tổ tự quản… hoạt động khá đều. Vận động các quỹ đều vượt chỉ tiêu từ 101- 200%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Thôn 1 luôn giữ vững thôn văn hóa hơn 10 năm nay. Các cán bộ thôn cũng như đảng viên xây dựng được phong cách và lề lối làm việc hiệu quả, gắn bó với quần chúng nhân dân, bằng những việc làm cụ thề, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh…

Trong những thành công ấy, có sự đóng góp không nhỏ của người đảng viên Nguyễn Minh Uyên luôn gương mẫu, chịu khó lăn lộn với phong trào. Ông Uyên đã được Trung ương Hội  tặng huy hiệu Cựu TNXP gương mẫu làm theo lời Bác.

Hà Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông chủ tịch hội… đa năng