Theo dõi trên

Phan Thiết: Gia tăng số trẻ mắc bệnh tay chân miệng

04/10/2017, 08:23

BT- Cuối tháng 9, Phan Thiết ghi nhận 140 ca mắc tay chân miệng, với 5 ổ dịch, tăng 78 ca so cùng kỳ năm 2016 (62 ca). Trong đó số ca mắc nhiều nhất tập trung ở một số phường, xã như: Phú Thủy (12 ca), Mũi Né (11 ca), Phú Trinh (10 ca)… Trước đó trong tháng 8, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, với 75 ca mắc.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, UBND thành phố Phan Thiết yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND 18 phường, xã tổ chức giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện, vật tư y tế để kịp thời ứng phó các tình huống dịch xảy ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch chăm sóc bảo vệ trẻ tại các trường mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến từng khu phố, thôn; gia đình có trẻ em.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Gia tăng số trẻ mắc bệnh tay chân miệng