Theo dõi trên

Phan Thiết: Hơn 50% vốn xây dựng công trình từ nguồn xổ số

12/09/2018, 08:16

BT- Sau lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019, tôi có dịp cùng các anh trong Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Thiết ghé tham quan một số công trình y tế, giáo dục được xây dựng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Có thể thấy, công trình nào xây xong đưa vào sử dụng cũng khang trang và phát huy hiệu quả. Anh Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Thiết cho biết: “Trong 5 năm gần đây nhờ có nguồn vốn xổ số kiến thiết đầu tư, hỗ trợ mà các công trình văn hóa, công trình phúc lợi xã hội, nhất là hệ thống trường học, trạm y tế các phường, xã ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Cụ thể là từ năm học 2015 - 2016 đến nay bằng nguồn vốn xổ số và vốn ngân sách địa phương thành phố Phan Thiết đã xây dựng mới Trạm y tế phường Lạc Đạo, Trạm y tế phường Đức Long với tổng kinh phí gần 5,5 tỷ đồng (trong đó, vốn xổ số hỗ trợ 4 tỷ đồng). Hiện UBND thành phố Phan Thiết và phường Phú Trinh đang chọn vị trí phù hợp để khởi công xây dựng Trạm y tế phường Phú Trinh...

Nhờ nguồn vốn xổ số kiến thiết mà hệ thống trường học mẫu giáo, tiểu học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới khang trang, hiện đại; các công trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp với môi trường, cảnh quan của từng địa phương. Trong đó, nổi bật là công trình Trường tiểu học Đức Thắng 1, Đức Thắng 2, Trường tiểu học Xuân An, Trường mẫu giáo Xuân An, Trường tiểu học Phú Thủy 2, Trường THCS Lê Hồng Phong (Mũi Né), Trường tiểu học Tuyên Quang, Trường mấm non Phan Thiết... Mỗi công trình trường học nói trên được đầu tư 100% nguồn vốn xổ số kiến thiết (mỗi trường có giá trị từ 17 - 24 tỷ đồng), xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo (bình quân mỗi học sinh có 6 m2 xây dựng và mỗi lớp có 35 học sinh). Nhiều trường học được xây dựng đồng bộ bao gồm: Phòng học, phòng làm việc giáo viên, bếp ăn và khối phục vụ học tập (phòng nhạc, phòng tin học, phòng y tế); phần lớn các trường mới xây dựng có mẫu thiết kế đẹp, phù hợp và đa dạng; có khả năng tiếp nhận số học sinh tăng cơ học và đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trường học, sân chơi…

Anh Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Thiết cho biết thêm: “Sắp tới, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ khởi công xây dựng Trường tiểu học Đức Long 2, Trường THCS Thủ Khoa Huân, Trường tiểu học Phú Tài, Trường tiểu học Mũi Né 3… từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Nguồn vốn này luôn chủ động và giải ngân kịp thời khi thi công đạt khối lượng. Vì thế, tiến độ thi công các công trình luôn bảo đảm và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch”.                                                  

 Lương Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Hơn 50% vốn xây dựng công trình từ nguồn xổ số