Theo dõi trên

Phú Quý: Chuẩn bị sẵn sàng phòng chống bão số 12

04/11/2017, 09:27

BTO- Phú Quý có tổng số tàu thuyền là 1.412 chiếc/7.003 lao động, trong đó. Số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 09 thuyền/92 lao động chủ yếu nằm ở khu vực quần đảo Trường Sa. Đồn BP cửa khẩu cảng Phú Quý đã trực tiếp liên lạc và thông tin vị trí, hướng di chuyển của bão để các chủ phương tiện này nắm bắt kịp thời có hướng di chuyển an toàn; số tàu thuyền đang neo đậu là 823 chiếc, tại Phan Thiết có 120 chiếc; Phan Rí cửa 01 chiếc; Vũng Tàu 01 chiếc; Cà Ná 01 chiếc và tại Phú Quý là 700 chiếc đậu rải rác ở khu vực cảng Phú Quý, lạch Doi Dừa xã Ngũ Phụng và bến lạch Dù xã Tam Thanh; ngư dân tổ chức kéo lên bờ được 580 chiếc.

Toàn huyện Phú Quý có 70 cơ sở/1.073 lồng, bè nuôi cá mú tại khu lạch Dù thôn Triều Dương xã Tam Thanh, các chủ lồng bè đã chằng buộc an toàn và đưa hải sản nuôi vào giữa lồng để hạn chế sự ảnh hưởng của bão. Công tác đè mái nhà ở các hộ dân, cơ quan, trường học, xí nghiệp đã được kiểm tra, chằng buộc đảm bảo. Tổng số hộ dân rà soát theo phương án di dời ở các điểm xung yếu là 232hộ/1.081khẩu, các hộ dân này đã chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh di dời.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 9 năm 2006, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân rất lớn. Huyện Phú Quý có thông báo cấm tàu thuyền ra khơi khai thác, đánh bắt hải sản từ 17 giờ ngày 2/11; đồng thời, các xã ra quân cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường chính và đã huy động được 06 chiếc xe múc, 03 xe tải để hỗ trợ trong công tác di dời cũng như kéo tàu thuyền của bà con lên bờ. Lực lượng thường trực và lực lượng tại chỗ ở địa phương 3 xã đã huy động, chuẩn bị sẵn sàng khi có yêu cầu.

                       

Châu Thọ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Chuẩn bị sẵn sàng phòng chống bão số 12