Theo dõi trên

Phú Quý: Lấy trộm cát biển

18/04/2019, 09:11

BT- Theo người dân ở Phú Quý phản ánh, thời gian gần đây tình trạng trộm cát biển đang diễn ra ngày càng phổ biến hơn và chưa có dấu hiệu dừng lại.

                

Chính những người dân đi soi cá, bắt ốc ban đêm đã phát hiện tình trạng trộm cát biển, đóng thành từng bao, với dụng cụ mang theo hẳn hoi. Khi phát hiện có người, các đối tượng này bỏ đi và để lại những bao cát lấy trộm còn dang dở. Đây không phải là hiện tượng mới, mà đã từng xảy ra trước đây. UBND huyện cũng đã áp dụng mức phạt hành chính từ 1 – 2 triệu đồng/bao, nếu phát hiện trường hợp nào lấy trộm cát biển, nhưng dường như không đủ sức răn đe.

Được biết, các đối tượng lấy trộm cát bán cho các cơ sở vật liệu xây dựng, để trộn hồ, hoặc đóng bao dùng để che chắn, cũng có trường hợp lấy trộm về để xây dựng cho cá nhân. Khu vực bị lấy trộm cát phổ biến nhất là khu bãi đá đen Lạch Dù, bãi Phủ thuộc quản lý của UBND xã Tam Thanh.

 Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Lấy trộm cát biển