Theo dõi trên

Quản lý các điểm đến du lịch La Gi

03/12/2018, 08:53

BT- Trên địa bàn thị xã La Gi hiện có 17 điểm đến du lịch tiêu biểu, đáng chú ý 5 trong số này mang tính cộng đồng gồm: Dinh Thầy Thím, Đình và Vạn Phước Lộc, Ngảnh Tam Tân, Đồi dương Bình Tân và điểm du lịch cộng đồng Cam Bình. Trong đó có 2 điểm đến được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia (Dinh Thầy Thím, Đình và Vạn Phước Lộc), hầu hết các điểm đến còn lại đều sở hữu cảnh quan thiên nhiên khá hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động từ con người nên có sức hấp dẫn du khách trong lẫn ngoài tỉnh…

                
   Khu du lịch Cam Bình - La Gi. Ảnh: Đ.Hòa

Do có nhiều điểm đến du lịch tiêu biểu trên địa bàn cũng như tập trung phát huy thế mạnh về du lịch tâm linh - tín ngưỡng, du lịch dã ngoại, nghỉ dưỡng và homestay… nhờ vậy hàng năm trên địa bàn thị xã đón lượng khách trung bình đạt 250.000 lượt. Nhìn chung du lịch La Gi đón đông đảo du khách chủ yếu vào dịp lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím (ngày 14, 15, 16 tháng 9 âm lịch hàng năm), lễ hội Cầu Ngư (giữa tháng 6 âm lịch hàng năm) và dịp lễ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần.

Với những mặt tích cực về cảnh quan, môi trường tự nhiên, an ninh trật tự, dịch vụ hỗ trợ, người dân thân thiện… có thể nói La Gi sẽ thu hút đông đảo du khách hơn nữa khi tận dụng tiềm năng, lợi thế và tăng cường quản lý hiệu quả các điểm đến du lịch. Thế nhưng thực tế nơi đây vẫn tồn tại một vài hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của địa phương như người dân tham gia hoạt động du lịch chưa thể hiện tính chuyên nghiệp, còn xảy ra tình trạng chèo kéo khách. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của một số du khách chưa thật sự tốt, mang theo loa di động để ca hát gây ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh…

Đại diện lãnh đạo thị xã La Gi cho biết: Trước thực trạng trên, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp quản lý hướng tới phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế để xây dựng và phát triển du lịch ở địa phương. Đến nay, thị xã cũng quy hoạch 4 điểm du lịch cộng đồng, đồng thời hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án du lịch triển khai đầu tư, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động nhằm tạo thêm nhiều điểm đến du lịch trên địa bàn… Thời gian qua, một số giải pháp được triển khai đã từng bước mang lại hiệu quả như đẩy mạnh quảng bá du lịch La Gi qua đa dạng kênh thông tin, huy động lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường. Mặt khác niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo thị xã và phòng chuyên môn.qua đó tiếp thu ý kiến phản ánh cũng như kịp thời hỗ trợ du khách khi cần thiết. Công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, gian lận trong buôn bán, kinh doanh vẫn được tiến hành thường xuyên.

Tham gia hoạt động này, Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Gi đã xây dựng lực lượng cứu hộ, cứu nạn và thu gom rác bãi biển, còn tại những dự án du lịch, cơ sở lưu trú thì phối hợp cùng địa phương thành lập chốt dân phòng để đảm bảo an ninh trật tự. Vào dịp lễ tết, UBND các xã - phường trên địa bàn thị xã cũng chú ý tổ chức cứu hộ, cứu nạn và làm sạch môi trường ở những bãi biển công cộng… Theo địa phương, hàng năm thị xã đều xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức liên quan cho cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch và cộng đồng dân cư làm du lịch. Từ đó nâng dần nhận thức về ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đáp ứng kỹ năng và nghiệp vụ trong hoạt động du lịch và góp phần tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại các điểm đến trên địa bàn La Gi…

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 10
BTO-Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh chủ trì phiên họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quản lý các điểm đến du lịch La Gi