Theo dõi trên

Rác “bức tử” bờ sông Cà Ty

06/06/2017, 09:18 - Lượt đọc: 384

BTO- Bờ sông Cà Ty (Phan Thiết) đoạn cuối nguồn từ cầu Trần Hưng Đạo chạy dọc đường Phạm Văn Đồng hiện đang ngập ngụa đủ các loại rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dòng nước đen ngòm và đã bốc mùi hôi.

Theo người dân nơi đây cho biết, sông Cà Ty ô nhiễm bởi rác thải đã nhiều năm qua. Đặc biệt, vào mùa mưa mùi xú uế bốc lên từ dòng sông rất khó chịu. Theo quan sát của chúng tôi, rác thải chủ yếu là rác sinh hoạt hàng ngày từ phía thượng nguồn trôi dạt về cộng với các ghe thuyền xả xuống như: thùng xốp, chai nhựa, bao ni lông, hộp cơm,… Được biết, hằng ngày trên sông Cà Ty có từ 400 đến 500 tàu, thuyền neo đậu. Với ngư dân, tàu thuyền là nhà nên mọi sinh hoạt đều diễn ra trên tàu thuyền. Vì vậy, họ thường xuyên xả rác thải sinh hoạt xuống dòng sông. Không chỉ tàu thuyền mà chính người dân nơi đây hằng ngày vẫn "vô tư" xả những chất thải, nước thải sinh hoạt xuống lòng sông khiến dòng sông ngày càng bị ô nhiễm... Sông Cà Ty được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến mỗi lần đến Phan Thiết thường thả bộ dọc trên bờ sông tận hưởng những làn gió mát, ngắm tàu thuyền và chụp ảnh, quay phim để cảm nhận một không gian rất riêng của phố biển Phan Thiết. Thế nhưng cái không gian ấy đang bị “bức tử” bởi rác thải. Thiết nghĩ, các ngành chức năng, địa phương sớm tổ chức nạo vét, hạn chế rác thải tấp dọc ven bờ sông. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường. Các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành cần có biện pháp kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp cố tình xả rác tùy tiện ra sông Cà Ty để “cứu” dòng sông.

                                                                        
      Khi thủy triều lên rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước
   
   
   
      Ghe thuyền nằm trên sông rác
   
   
      Rác làm dòng nước đen ngòm ô nhiễm

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rác “bức tử” bờ sông Cà Ty