Sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng bão
Sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng bão
BT- Ở Bình Thuận, với hàng
chục hồ chứa lớn nhỏ, đòi hỏi việc đảm bảo an toàn hồ đập, ứng phó mưa bão đang
được đặt ra hàng đầu, nhất là thời điểm có 2 cơn bão số 8 và số 9 đang diễn biến
hết sức phức tạp, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Trung vài ngày tới. Chính vì vậy,
tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa lớn đang được nhân viên
thủy lợi canh trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Trực… bão
Chúng tôi có mặt ở hồ Cà Giây
(Bắc Bình) vào thời điểm ngày làm việc cuối tuần. Sau chuỗi ngày mưa lũ do ảnh
hưởng bão và áp thấp nhiệt đới, mực nước ở hồ đã đầy, và thường xuyên xả lũ từ
ngày 6/10 tới nay. Nước đục ngầu, chảy ngày đêm về phía hạ du, nhằm đưa mực nước
thấp hơn thiết kế để sẵn sàng “đón lũ”… Thời điểm chúng tôi đến, tất cả 9 nhân
viên ở trạm đều có mặt đông đủ để ứng trực. Mọi công việc đều diễn ra khẩn
trương, hối hả. Sau khi có công điện chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm tra an toàn
hồ chứa thủy lợi, và dự báo vài ngày tới cơn bão số 8 và số 9 sẽ nối đuôi ập vào
biển Đông khiến công việc của họ càng thêm nặng gánh.

Kiểm tra công trình
Ông Võ Văn Mạnh, nhân viên
của trạm lật từng trang sổ ghi chép mực nước hàng ngày để theo dõi, cập nhật.
Các nhân viên khác thay phiên nhau đi kiểm tra an toàn đập hạ lưu. Gặp anh
Nguyễn Chí Thắng (quê xã Hồng Thái, Bắc Bình) là nhân viên chịu trách nhiệm vận
hành tràn xả nhanh vào mùa lũ. Anh Thắng chia sẻ, việc kiểm tra máy móc, bảo
dưỡng dầu nhớt để vận hành máy rất quan trọng, sẵn sàng khi có lệnh điều chỉnh
tăng giảm dung lượng xả. Ngoài ra, thời điểm này chúng tôi đã được trang bị đầy
đủ áo mưa, áo phao, đèn pin và bảo trì máy nổ để dự phòng và thường xuyên ứng
trực vào ban đêm.
Chia sẻ về việc sẵn sàng ứng
phó mưa bão trong những ngày tới, ông Võ Thành Giác - Giám đốc Công ty TNHH MTV
Khai thác công trình thủy lợi, chi nhánh Bắc Bình cho biết: Để thực hiện tốt
công tác phòng chống lụt bão, kịp thời xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất những
thiệt hại do lụt bão gây ra, đơn vị quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Trước
khi vào mùa mưa lũ, đơn vị kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hệ thống công
trình; kiểm kê vật tư, vật liệu phòng chống lụt bão, đề xuất biện pháp phòng
ngừa. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình.
Hiện nay chi nhánh hoàn thành việc tu sửa thường xuyên, nạo vét khai thông các
tuyến kênh, trục tiêu. Đồng thời, gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ mất ổn
định, sửa chữa, thay thế các thiết bị vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Đặc
biệt, khi có tin báo về cơn bão số 8 và số 9 sắp tới, chúng tôi triển khai ngay
phương án phòng chống lụt bão cho từng hệ thống công trình mình quản lý. Thực
hiện công tác trực phòng chống lụt bão tại cơ quan, công trình 24/24 giờ…
Đảm bảo an
toàn công trình
Cả tháng nay, những thông tin
liên quan đến bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông cứ dồn dập, liên tiếp. Cùng
thời điểm trung tuần tháng 10, khắp các tỉnh miền Trung phải hứng chịu thiên
tai, lũ lụt, một phần do xả lũ hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) và vỡ đập Cát Bầu ở xã Duy
Phú, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), khiến khối lượng nước lớn chảy xuống vùng hạ
du gây ngập… Đây được xem là bài học về quản lý hồ đập cho các tỉnh, thành khác,
trong đó có Bình Thuận.
Ông Nguyễn Hữu Huệ - Phó Tổng
Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cho hay: Ngay từ
đầu mùa mưa lũ, công ty đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng một số địa
phương, ban ngành liên quan kiểm tra, xác định mức độ hư hỏng các công trình.
Mặt khác, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng mang tính chất cấp bách, đặc
biệt là các thiết bị vận hành xả lũ các công trình đầu mối hồ chứa. Đặc biệt,
trong thời gian áp thấp nhiệt đới và bão những ngày qua, lượng nước thượng nguồn
đổ về các hồ chứa lớn, công ty đã ban hành thông báo và vận hành 12 hồ điều tiết
nước qua tràn để bảo đảm an toàn cho công trình. Đối với các hồ chứa có diện
tích lưu vực lớn, chủ động hạ thấp mực nước để đón lũ, nhờ vậy giảm được lượng
nước xả, giảm ngập úng cho vùng hạ du. Tính đến nay tổng lượng nước xả lũ các hồ
chứa trên 265 triệu m3. Nhờ chủ động, nên trong đợt mưa lũ vừa qua
các hồ chứa bảo đảm an toàn, không có sự cố công trình xảy ra.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 48 hồ chứa, gồm 17 hồ lớn, 10 hồ vừa và 21 hồ
nhỏ. Trong đó Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản
lý 43 hồ. Hiện có 21/48 hồ ổn định và hoạt động tốt, 9 công trình sử
dụng dưới 10 năm còn ổn định hoạt động bình thường. Còn lại 27 hồ chưa
được đầu tư nâng cấp. |
Kiều Hằng