Theo dõi trên

“Sức mạnh” của tiêu chí số 2 ở Thuận Minh

15/01/2019, 08:47

BT- Toàn xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc có 4 thôn, dân số 1.810 hộ/7.166 khẩu, trong đó thôn Ku Kê chủ yếu đồng bào dân tộc Rai sinh sống. So với các xã, thị trấn khác trong huyện, Thuận Minh xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp. Năm 2011, thu nhập bình quân của người dân chỉ đạt 19 triệu đồng/năm, trong đó thôn Ku Kê hộ nghèo chiếm trên 50%. Trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011 - 2015), (2016 -2020), Đảng ủy xã Thuận Minh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, theo phương châm “dễ làm trước”, trong đó chú trọng vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí ít kinh phí. UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp, Ban phát triển các thôn duy trì phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn thực hiện Chỉ thị 23 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động nhân dân phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động.

                
Trạm Y tế xã Thuận Minh.

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới, xã ưu tiên thực hiện tiêu chí số 2 về thủy lợi. Do vậy, ngay từ năm đầu xây dựng nông thôn mới, xã đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương phục vụ tốt cho sản xuất, nhân dân rất phấn khởi. Trong đó, kênh Phú Sơn - Ku Kê được Nhà nước quan tâm đầu tư kiên cố hóa, niềm mong ước bấy lâu của đồng bào Rai, thôn Ku Kê thành hiện thực. Ông Hồ Khắc Hưng – Bí thư chi bộ thôn Ku Kê, xã Thuận Minh cho biết: Phát huy vai trò chủ thể của mình, đồng bào trong thôn góp tiền, ngày công lắp đặt hoàn thành 2 tuyến ống dẫn nước, dài hơn 2.600 m từ kênh chính về các xứ đồng. Đồng thời, hàng năm ban phát triển thôn vận động đồng bào góp tiền, ngày công nâng cấp, kiên cố hóa hàng trăm mét kênh mương nội đồng… với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, tưới chủ động cho hàng trăm ha lúa và thanh long ở các xứ đồng trên địa bàn thôn.

Tính ra, từ năm 2011 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình thủy lợi, đảm bảo chủ động tưới trên 80% diện tích cây trồng, với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, kiên cố hóa 3 tuyến kênh nội đồng, với tổng chiều dài hơn 500 m. Các công trình thủy lợi hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả 4.962 ha đất sản xuất nông nghiệp, gồm: 3.496 ha lúa, 139 ha đất màu ngắn ngày ổn định tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 18.928 tấn, đạt 108,16% kế hoạch. Đối với cây thanh long, xã chú trọng vận động nhà vườn thâm canh theo chương trình VietGAP. Hiện toàn xã có 348 ha thanh long; trong đó, 116 ha đã được cấp giấy VietGAP, gồm 8 tổ/153 hộ và 1 trang trại Tân Tấn Phát 6 ha.

Để tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, xã vận dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình nông thôn mới, vốn hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ, vốn phát triển sản xuất của Trung ương, tỉnh và huyện hỗ trợ nông dân thực hiện các mô hình: Xã hội hóa lúa giống, hỗ trợ phân thuốc cho các tổ sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, đầu tư hệ thống tưới phun sương cho các mô hình trồng rau ăn lá, ăn quả; hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyển đổi 48 ha đất lúa sang trồng luân canh cây màu ngắn ngày, nâng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích.

Ông Nguyễn Minh Thảo – Chủ tịch UBND xã Thuận Minh cho biết: Nhờ thực hiện có hiệu quả trong sản xuất đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 lên 38,4 triệu đồng/ năm, tăng gấp 2 lần so năm 2011. Riêng đời sống, thu nhập của đồng bào dân tộc Rai, thôn Ku Kê cũng có bước cải thiện.

Nguyễn Thường



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Sức mạnh” của tiêu chí số 2 ở Thuận Minh