Theo dõi trên

Tẩy trắng răng tại nhà: Dao 2 lưỡi

11/09/2017, 08:48

BT- Tự ti với hàm răng xỉn màu, vàng ố do ảnh hưởng của thuốc kháng sinh hay thói quen ăn uống nhiều gia vị, chất kích thích, nhiều người chọn giải pháp tẩy trắng răng. Thế nhưng, do không có kiến thức đầy đủ, không ít khách hàng dùng sản phẩm tẩy trắng răng tại nhà dẫn đến kết quả không như mong muốn.

                       
   Tẩy trắng răng tại nhà được quảng cáo rầm    rộ với sản phẩm máng ngậm.

Càng trắng nhanh… càng nguy hiểm

N.T.H (sinh viên năm 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng – TP. Phan Thiết) than thở: “Hàm răng em vốn không sáng trắng, những lúc vui vẻ với bạn bè em không dám cười thoải mái, không tự tin vì hàm răng của mình. Vừa rồi đọc trên mạng thấy người ta quảng cáo máng ngậm trắng răng tại nhà nên em đặt hàng. Dùng thử sản phẩm, trắng đâu không thấy, răng không những bị ê buốt mà còn bị sưng vùng lợi chân răng…”.

Đem băn khoăn của H. trao đổi với các bác sĩ Phòng khám nha khoa Kim Cương (đường Thủ Khoa Huân, Phan Thiết) được biết, trường hợp phản ánh như H. khá nhiều, phòng khám đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm máng ngậm trắng răng tại nhà. Tuy nhiên muốn sử dụng hiệu quả, khách hàng cần được tư vấn cặn kẽ, đồng thời tuân thủ cách dùng cụ thể. Tất nhiên không phải ai muốn dùng cũng được. Những người vốn có hàm răng khỏe thì không vấn đề gì, nhưng với răng bị sâu, bị mẻ, bị rạn nứt hoặc xỉn màu do dùng thuốc kháng sinh lúc nhỏ thì không nên tẩy trắng răng kiểu này, rất dễ hỏng răng.

Theo tìm hiểu, hiện nay mọi người thường sử dụng 2 phương pháp để tẩy trắng răng tại nhà: dùng miếng dán làm trắng hoặc dùng máng tẩy. Tuy dùng ở nhà tiện lợi hơn điều trị tại các phòng khám nha khoa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Nhiều người cứ nghĩ dùng nhiều thuốc, răng sẽ trắng hơn nhưng không phải vậy. Trong từng loại thuốc, nồng độ cồn bao nhiêu là vừa, hay sử dụng khay đeo nào là phù hợp, bôi thuốc như thế nào không ảnh hưởng nướu… là những thông tin cần quan tâm. Theo các bác sĩ nha khoa, việc sử dụng sản phẩm tẩy trắng nhanh khá nguy hiểm, vì tẩy trắng răng bằng thuốc tẩy từ các sản phẩm tự làm trắng răng có thể khiến răng trắng nhanh chóng nhưng làm tổn thương men răng và dẫn đến hậu quả là răng đen trở lại rất nhanh. Điều quan trọng hơn cả là khách hàng không nên tự ý mua sản phẩm bán tràn lan trên mạng mà không kiểm chứng được chất lượng, quảng cáo trên mức sự thật...  

Đa dạng sản phẩm làm trắng răng

Hiện nay, trên thị trường các sản phẩm làm trắng răng rất đa dạng và đang rất được nhiều người lựa chọn. Đơn cử như máng ngậm White Light giá chỉ hơn 100.000 đồng/cái. Đây là dụng cụ làm trắng được các bạn trẻ chọn dùng vì giá cả phải chăng. Bột tẩy trắng răng có loại nhập khẩu từ Anh như Eucryl Toothpowder Powerfull Stain Removal, giá bán lẻ khoảng 150.000 - 170.000 đồng/hộp. Ngoài ra, còn có bộ gel tẩy trắng răng gồm 1 tuýp gel và khay định hình răng, giá từ 100.000 - 300.000 đồng/bộ. Có hãng cho ra sản phẩm miếng dán trắng răng đóng gói trong các bao nhỏ, mỗi bao chứa 2 miếng dán trong suốt có giá từ 60.000 - 100.000 đồng/miếng được bán trong các siêu thị. Một loại thiết bị tẩy trắng răng có hình thù một chiếc bút chứa gel làm trắng ở đầu bút lông dạng dẹt với mức giá 100.000 - 200.000 đồng/chiếc cũng đang được nhiều người sử dụng… Đa số các dụng cụ tẩy trắng răng hiện nay được phân phối qua các cửa hàng y tế, các phòng khám nha khoa. Tuy nhiên, cũng không ít sản phẩm được quảng cáo trên các trang mạng xã hội, không có địa chỉ cụ thể…

Do đó, theo các bác sĩ nha khoa, không nên tự ý tẩy trắng răng tại nhà bởi các loại thuốc mua tại thị trường nhiều khi là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc cũng như thành phần cấu tạo. Đặc biệt, người dùng khó có thể phân biệt hoặc nhận biết được loại thuốc này có phù hợp với mình không; có đạt các chỉ số hydrogen peroxide an toàn hay không... Đã có nhiều trường hợp do dùng một số loại kem đánh răng tẩy trắng có chứa hydrogen peroxide nồng độ thấp, nhưng lại chứa những chất mài mòn, người dùng thường xuyên sẽ khiến lớp men răng mỏng dần, làm cho răng có thể bị vàng vĩnh viễn. Ngoài ra, men răng của mỗi người có một độ trắng giới hạn nên nếu tẩy nhiều lần mà không trắng hơn thì không nên tẩy nữa bởi sẽ gây hại cho răng...

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tẩy trắng răng tại nhà: Dao 2 lưỡi