Theo dõi trên

Thêm 1 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết

14/10/2019, 17:04

BTO- Huyện đảo Phú Quý vừa xảy ra trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số tử vong do căn bệnh này tại tỉnh là 3 trường hợp. Trước đó, 1 ca tử vong người lớn tại Tánh Linh và 1 ca tử vong trẻ em tại La Gi.

                
      Phun thuốc diệt muỗi tại huyện Phú Quý.

Theo hồ sơ, khi phát sốt (ngày 1/10) bé Đ.L.H (SN 2012) được đưa đến phòng khám tư gần nhà, uống thuốc không rõ loại. Sau 3 ngày, bé sốt cao hơn kèm theo ho, đau họng. Bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Phú Quý chẩn đoán viêm họng do siêu vi và điều trị nội trú. Đến 9/10, bé bị tràn dịch đa màng và được chăm sóc ở phòng hồi sức cấp cứu, thực hiện xét nghiệm huyết học với chẩn đoán SXH Dengue nặng. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện An Phước (10/10), tình trạng sốc SXH Dengue nặng, tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng huyết; cùng ngày, tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau 3 ngày điều trị, gia đình xin đưa bé về ngày 13/10 và tử vong ngày 14/10.

Ông Đinh Thế Hùng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: trước tình hình diễn biến của bệnh SXH tại huyện đảo, TTYT Quân dân Y Phú Quý thực hiện vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng vào ngày 10/10 và phun hóa chất lần 1 ngày 11/10. Dự kiến, phun hóa chất diện rộng tiếp tục lần 2 ngày 18/10.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 1 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết