Theo dõi trên

Thêm một tàu cá Tuy Phong bị tàu hàng đâm chìm

28/04/2017, 09:58

BTO- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ một tàu cá Tuy Phong làm các thủ tục kháng nghị theo thẩm quyền để làm cơ sở xác minh, điều tra và bồi thường sau khi tàu này bị một tàu chở hàng đâm chìm.

Theo đó, vào lúc 1h ngày 26/4, tàu cá BTh 99619 TS, công suất 380 CV, với 6 lao động do ông Ngô Tấn Hưng, SN 1976, trú tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề cách mũi Vũng Tàu 35 hải lý về hướng Đông Nam thì bị một tàu hàng chở container (chưa rõ tên, quốc tịch) đâm chìm. Rất may toàn bộ lao động trên tàu BTh99619 TS đã được các tàu, thuyền hoạt động gần đó cứu vớt và đưa vào huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu an toàn lúc 12h ngày 26/4.

Sau đó, thuyền trưởng và các thuyền viên của tàu bị nạn đã đến Đồn biên phòng Phước Hải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để trình báo sự việc. Hiện Đồn biên phòng Hòa Minh cũng đang hướng dẫn chủ tàu làm các thủ tục kháng nghị hàng hải để làm cơ sở xác minh, điều tra vụ việc.

 Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin. Hỗ trợ tàu cá BTh 99619 TS làm các thủ tục kháng nghị theo thẩm quyền làm cơ sở xác minh, điều tra, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5/4, tàu cá BTh 621 TS, công suất 33 CV, gồm 3 lao động, hành nghề câu mực, gần bờ; do ông Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khu phố 11, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong làm thuyền trưởng. Khi thuyền đang hoạt động tại khu vực biển cách mũi La Gàn, huyện Tuy Phong khoảng 7 hải lý thì bị tàu Hải Phòng 1.436 chạy hướng Bắc - Nam đâm va, hậu quả thuyền BTh 621 TS bị chìm tại chỗ.

ĐN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm một tàu cá Tuy Phong bị tàu hàng đâm chìm