Theo dõi trên

Thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do mưa lớn, lốc xoáy

12/06/2020, 09:39

BTO - Theo UBND huyện Tánh Linh, vào chiều ngày 10/6, trên địa bàn huyện mưa to kéo dài, gây lũ cục bộ. Nước trên núi chảy xuống rất mạnh, không thoát kịp, khiến 3 xã Đồng Kho, Đức Bình và Đức Thuận ảnh hưởng nhiều nhất.

Cụ thể, mưa lớn làm ngập úng trên 185 ha lúa hè thu mới sạ (Đức Thuận 120 ha, Đức Bình 50ha và Đồng Kho 15ha). Có 30 căn nhà bị ngập 1 phần, độ sâu ngập từ 0,5- 1 mét, sập 2 tường rào dài 15 m và nứt tường nhà ở của hộ dân tại thôn 3 và thôn 5, xã Đồng Kho).

                

Ngay sau khi xảy ra mưa to kết hợp lốc xoáy làm hư hỏng về nhà ở, UBND các xã đã kiểm tra, huy động lực lượng xung kích, công an xã giúp đỡ các gia đình bị tốc mái dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc và bố trí chỗ ở tạm cho người dân có nhà bị tốc mái. UBND các xã Đồng Kho, Đức Bình và Đức Thuận đã chỉ đạo và huy động lực lượng cùng người dân khơi thông dòng chảy, kênh mương đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, hạn chế thiệt hại. Song song, tiếp tục kiểm tra, xác minh, thống kê đánh giá thiệt hại và đề xuất hỗ trợ theo quy định.

                
         Hiện trạng mưa lũ tại Tánh Linh chiều 10/6.

Như vậy, từ đầu tháng 6/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Tánh Linh thường xuyên xảy ra mưa to,  lốc xoáy, gây thiệt hại về tài sản, cây trồng của nhân dân. Ước tổng giá trị thiệt ban đầu trên 1,5 tỷ đồng.

UBND huyện Tánh Linh đang đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, tính toán, điều chỉnh thiết kế các cống ngầm dọc tuyến kênh N8 (đoạn qua xã Đức Bình, Đồng Kho), thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, đảm bảo không gây ngập úng các diện tích sản xuất của người dân,nhất là mùa mưa, lũ chính vụ sắp tới.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do mưa lớn, lốc xoáy