Theo dõi trên

Thoát nghèo nhờ vốn vay chính sách

30/10/2017, 08:47

BT- Tháng 8/2003, Ngân hàng Chính sách xã hội đã đến với vùng đảo xa xôi, mang tín dụng ưu đãi đến bà con nghèo vùng hải đảo, tiếp sức thêm cho bà con trong cuộc sống mưu sinh. Nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư ghe thuyền, mở rộng thêm lồng bè nuôi thủy sản, mua bán thêm nhiều hàng hóa…

                
Chị Bùi Thị Thương thoát nghèo nhờ vốn Ngân    hàng CSXH.

Cuộc sống của nhiều hộ dân đã thêm nhiều khởi sắc như gia đình chị Bùi Thị Thương, thôn Hội An, xã Tam Thanh. Chị Thương từng là hộ nghèo của xã, lam lũ làm thuê, làm mướn, đầu tắt mặt tối cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày… Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH và cán bộ phụ nữ xã, chị Thương mạnh dạn vay 30 triệu đồng để mở một sạp nhỏ mua bán thịt heo tại chợ. Thời gian đi qua cùng với sự kiên trì, giàu nghị lực vươn lên, chị Thương đã mở rộng được gian hàng và mua bán ngày càng phát triển. Từ đó, ngôi nhà của chị cũng được sửa chữa khang trang hơn, con cái của chị được đi học đến nơi đến chốn. Khi được UBND xã Tam Thanh công nhận thoát nghèo, không giấu được cảm xúc, chị  tâm sự: “Tôi rất biết ơn Ngân hàng CSXH đã mang đến cho tôi cơ hội vươn lên thoát nghèo”.

Niềm vui ấy không chỉ riêng chị Thương, mà hàng trăm lượt hộ ở Phú Quý đã thoát nghèo để xây dựng huyện đảo Phú Quý trở thành một trong những huyện đảo cả nước xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Đó cũng là động lực cho tất cả cán bộ Ngân hàng CSXH ở đảo xa. Dù còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng cán bộ vẫn luôn đầy tâm huyết với nghề, với trọng trách trên vai là chuyển tải những đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo, hộ chính sách… bằng tất cả tình cảm, niềm tin và tri thức giúp người nghèo ở Phú Quý vươn đến một cuộc sống mới đầy triển vọng…

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thoát nghèo nhờ vốn vay chính sách