Theo dõi trên

Tổ chức Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thiết thực

05/09/2019, 15:40 - Lượt đọc: 2

BT- Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là hoạt động mang tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể và gia đình đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Để thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống, giáo dục các em giữ gìn bản sắc dân tộc; khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi, sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, có tính kích động bạo lực để tặng trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em; phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em và các chính sách, chương trình dành cho trẻ em. Riêng UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, trường học trên địa bàn vận động các nguồn lực để tặng quà và tổ chức các sự kiện, hoạt động cho trẻ em vui Tết Trung thu. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được vui đón Tết Trung thu.

T.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thiết thực