Do trẻ nhũ nhi bị SXH là nhóm dễ tử vong nên việc cho nhập viện hay điều trị ngoại trú là do bác sĩ quyết định. Nếu trường hợp bệnh được đánh giá là nhẹ, bác sĩ có thể hướng dẫn cha mẹ chăm sóc và theo dõi con ở nhà. Tuy nhiên, nếu trẻ sốt liên tục trên 2 ngày với các biểu hiện nặng thì phải nhập viện để tránh diễn biến xấu. Đặc biệt, với những trường hợp xuất hiện dấu hiệu cảnh báo nặng như bứt rứt, lăn lộn, chảy máu cam, tay chân lạnh, da nổi bông, ói ra máu hoặc tiêu phân đen, bỏ bú… thì phải nhập viện cấp cứu ngay, nếu để chậm có thể khiến trẻ bị sốc sâu, không phục hồi, có thể dẫn đến tử vong. Cũng theo bác sĩ, một sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc trẻ SXH là cha mẹ khi thấy con hết sốt thì chủ quan, không tiếp tục theo dõi. Bệnh SXH do virus nên thường có hiện tượng sốt đi sốt lại và diễn tiến bất thường. Nếu trẻ hết sốt nhưng vẫn còn biểu hiện bất thường như tay chân lạnh, đau bụng, nôn ói nhiều nên đưa trẻ nhập viện để cấp cứu kịp thời. Thông thường hàng năm vào thời điểm từ tháng 9 - 11 là đỉnh điểm SXH, vì vậy cha mẹ nên chú ý theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ cũng như cho trẻ ngủ trong mùng kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt.
M.Anh