Theo dõi trên

Tùy tiện mở giải phân cách quốc lộ, tai nạn sẽ khó lường          

18/11/2018, 09:58

BTO - Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A qua Bình Thuận hoàn thành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và Ban an toàn giao thông tỉnh cùng các địa phương có tuyến Quốc lộ 1A đi qua phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam, đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, khảo sát điều chỉnh mở bổ sung giải phân cách phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, Bộ giao thông Vận tải đã cho phép trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn Bình Thuận mở bổ sung giải phân cách tại 72 điểm (theo quy định mỗi điểm mở giải phân cách phải cách nhau ít nhất 500m trong khu dân cư; 1.000m ngoài khu dân cư). Đến nay, tuyến Quốc lộ 1A đưa vào sử dụng ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm mở giải phân cách.

         
   

      

      Lắp đặt giải    phân cách.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương nằm ven tuyến Quốc lộ vẫn kiến nghị mở giải phân cách hoặc xê dịch giải phân cách để tạo lối đi, mặc dù các điểm có giải phân cách rất gần nhau nên không phù hợp và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, mất an toàn giao thông. Chẳng hạn như: Đoạn Quốc lộ 1A (từ km 1692 đến km 1693) qua thôn 5, xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) người dân kiến nghị mở giải phân cách để việc đi lại thuận lợi. Qua khảo sát khu vực này cho thấy thời gian qua đã xẩy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người tại các điểm mở giải phân cách. Riêng năm 2018 đã xẩy ra 15 vụ tai nạn do va quệt; 5 vụ tai nạn do đi ngược chiều… Vì thế, Ban an toàn giao thông tỉnh không thống nhất mở thêm giải phân cách tại đoạn đường nói trên. Một thực tế hàng ngày người dân, học sinh khu vực này vẫn chạy xe máy, xe đạp ngược chiều rất dể xẩy ra tai nạn giao thông.

         
   

      

      Ô tô tung vào    giải phân cách ở Hàm Minh.

Thiết nghĩ, việc nâng cao ý thức và tạo thói quen trong nhân dân chấp hành theo điều kiện tổ chức giao thông mới trên tuyến Quốc lộ 1A (có giải phân cách ở giữa) là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, xã Hàm Đức cần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành. Đồng thời, xử lý các hành vi tùy tiện, cố tình đi ngược chiều, leo qua giải phân cách tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Hồ Nhật



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tùy tiện mở giải phân cách quốc lộ, tai nạn sẽ khó lường