Theo dõi trên

Vận động hơn 20,8 tỷ đồng quỹ “Vì nạn nhân” chất độc da cam

20/11/2017, 08:57

BT- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vừa tổng kết rút kinh nghiệm công tác vận động quỹ “Vì nạn nhân” chất độc da cam giai đoạn 2013 – 2017.

                
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác vận động    quỹ “Vì nạn nhân” giai đoạn 2013 – 2017.

Cuộc vận động “Đồng hành và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” được các cấp hội, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp cho quỹ “Vì nạn nhân” của tỉnh (giai đoạn 2013 – 2017) đạt hơn 20,8 tỷ đồng. Trong đó các huyện vận động tốt như Bắc Bình 3,2 tỷ đồng; Hàm Thuận Bắc 2,8 tỷ đồng; thị xã La Gi 1,7 tỷ đồng… Bên cạnh vận động quỹ, các cấp hội còn vận động chăm sóc, giúp đỡ phù hợp với nhu cầu đời sống của từng đối tượng nạn nhân. Hỗ trợ hơn 33.700 suất quà cho nạn nhân nghèo, trị giá hơn 10,7 tỷ đồng; 88 căn nhà “Mái ấm da cam” trị giá 3,7 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình “Trợ vốn sản xuất, chăn nuôi” không lãi suất của hội đã trợ vốn cho 276 gia đình nạn nhân nghèo, với trên 2,4 tỷ đồng.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận động hơn 20,8 tỷ đồng quỹ “Vì nạn nhân” chất độc da cam