Theo dõi trên

Vận động hơn 27 tỷ đồng cho hoạt động chữ thập đỏ

15/04/2019, 09:13

BT- Trong quý I/2019 tổng trị giá các mặt công tác của toàn Hội Chữ thập đỏ quy ra tiền hơn 27,1 tỷ đồng/25 tỷ đồng chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2019 (đạt 108%). Đã vận động hỗ trợ hàng hóa, lương thực và tiền mặt cho hơn 80.000 lượt người nghèo và 716 gia đình nạn nhân da cam; xây dựng 2 căn nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo; tặng 157 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ vốn chăn nuôi cho 2 hộ gia đình… trị giá chung trên 25,1 tỷ đồng. Trong đó, riêng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam” 2019 đã cấp 47.000 suất quà, trị giá hơn 23 tỷ đồng.

                
Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2019.

Ngoài ra, trong quý I/2019 đã vận động trợ giúp thường xuyên cho các địa chỉ nhân đạo với kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. Tiếp tục duy trì thực hiện “Ngân hàng bò” tại huyện Đức Linh và “Ngân hàng dê” tại huyện Bắc Bình; tổ chức 23 đợt hiến máu với 1.248 người tham gia và hiến được 1.129 đơn vị máu; 7 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.800 lượt người nghèo, dân tộc thiểu số; giúp mổ mắt, phẫu thuật tim miễn phí cho 47 bệnh nhân nghèo, tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, 7 bếp ăn từ thiện đặt tại các bệnh viện do Hội Chữ thập đỏ quản lý đã phục vụ 124.155 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo (3 bữa ăn/ngày vào tất cả các ngày trong tuần cấp), trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tài sản trí tuệ hỗ trợ nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực
Sở hữu trí tuệ gắn với mục tiêu phát triển bền vững bằng sự đổi mới và sáng tạo là chủ đề hội nghị được Sở Khoa học & Công nghệ (KH & CN) tổ chức trung tuần tháng tư, hưởng ứng chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024 là “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới sáng tạo”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận động hơn 27 tỷ đồng cho hoạt động chữ thập đỏ