Theo dõi trên

Vận động hơn 3 tỷ đồng cho nạn nhân da cam

17/12/2018, 10:16

BT- Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, các cấp Hội đã vận động cho Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được 3,09 tỷ đồng, đạt 123,6% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (2,5 tỷ đồng). Trong đó, vận động tiền mặt được 252,3 triệu đồng; hiện vật quy tiền là 2,84 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong năm qua cũng được các cấp Hội quan tâm như trợ cấp 6 căn nhà trị giá 320 triệu đồng; trợ cấp 59 suất cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 88,5 triệu đồng; trợ cấp 39 suất học bổng trị giá 23 triệu đồng; trợ cấp 3.596 suất quà vào dịp Tết Nguyên đán trị giá 1,21 tỷ đồng và các ngày lễ 3.217 suất quà trị giá 1,06 tỷ đồng…

Năm 2019, Tỉnh hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao,  đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” với chủ đề “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam”.

N.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận động hơn 3 tỷ đồng cho nạn nhân da cam